(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng nay 6/5, tại Trung tâm Hội nghị 25B (TP Thanh Hóa), Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh TP Thanh Hóa tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày Truyền thống Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2019).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh TP Thanh Hóa: Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh

Sáng nay 6/5, tại Trung tâm Hội nghị 25B (TP Thanh Hóa), Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh TP Thanh Hóa tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày Truyền thống Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2019).

Dự kỷ niệm có đồng chí: Lê Đức Phán – Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa; đại diện các ban, ngành, đoàn thể TP Thanh Hóa, cùng 300 hội viên tiêu biểu đại diện gần 1.000 hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn TP Thanh Hóa.

Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15 (khóa II) mở rộng tại Hà Nội do Bác Hồ chủ trì, ngày 19/5/1959, Thường trực Tổng quân ủy Trung ương chính thức giao nhiệm vụ cho “Đoàn công tác Quân sự đặc biệt” mở đường Trường Sơn, chi viện cho chiến trường miền Nam. Biên chế ban đầu cho Đoàn 500 cán bộ, chiến sĩ, lấy phiên hiệu là Đoàn 559 do Thượng tá Võ Bẩm làm đoàn trưởng. Đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh ra đời, từng bước xây dựng, phát triển, góp phần đặc biệt quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ngày 19/5/1959 trở thành Ngày truyền thống của Đoàn 559 – Bộ đội Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh Việt Nam, ông Lê Đức Phán, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa đã trao kỷ niệm chương Trường Sơn cho cá nhân.

Tại Thanh Hóa, toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã có gần 60 nghìn người là bộ đội – TNXP – dân công hỏa tuyến được giao nhiệm vụ phục vụ chiến đấu và chiến đấu trên đường Trường Sơn. Để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cán bộ, chiến sỹ TNXP – dân công hỏa tuyến Trường Sơn của tỉnh. Ngày 20/4/2012, Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa được thành lập. Đến nay đã có 22 hội huyện, thị xã, thành phố, với tổng số hội viên là 33.960 người.

2 tập thể tiêu biểu được nhận Bằng Khen của Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Namgiai đoạn 2012 – 2019.

Là một trong những Hội được thành lập năm 2013và đi vào hoạt động vững mạnh, Hội Truyền thống Trường Sơn- đường Hồ Chí Minh TP Thanh Hóa có nhiều hoạt động thiết thực chia sẻ giúp đỡ hội viên, phát huy truyền thống tốt đẹp của bộ đội cụ Hồ - người chiến sỹ Trường Sơn anh hùng, là tấm gương cho các thế hệ trẻ noi theo.

Các tập thể tiêu biểu được nhận giấy khen của Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh TP Thanh Hóa.

Tại buổi lễ kỷ niệm, các đại biểu là cán bộ, chiến sỹ từng tham gia mở đường Trường Sơn huyền thoại, cùng nhau nhau ôn lại truyền thống tự hào trong suốt 60 năm qua. Đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong cuộc sống đời thường của mỗi người và xây dựng tổ chức Hội ngày một vững mạnh, là chỗ dựa tinh thần cho mỗi hội viên.

Nhân dịp này, Thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh Việt Nam, ông Lê Đức Phán, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa đã trao kỷ niệm chương Trường Sơn cho 31 cá nhân; 2 tập thể và 6 cá nhân được nhận Bằng khen của TW Hội (giai đoạn 2012 – 2019); 2 tập thể và 15 cá nhân được tặng giấy khen của Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh TP Thanh Hóa vì đã có thành tích xuất sắc xây dựng tổ chức Hội (giai đoạn 2013 – 2018).

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]