(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng nay (4/7), Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc tại Hà Nội.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XII

Sáng nay (4/7), Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc tại Hà Nội.

Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra từ ngày 4-9/7.

Theo chương trình, Hội nghị sẽ thảo luận và quyết định về: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, hội nghị diễn ra trong bối cảnh cả nước vui mừng trước thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đồng thời nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2016 theo tinh thần các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, tích cực chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Những nội dung trình Hội nghị Trung ương lần này là những vấn đề rất cơ bản và hệ trọng. Đề nghị Trung ương dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, xem xét và quyết định vào cuối kỳ họp.

Hội nghị sẽ diễn ra tới ngày 9/7.

(Theo Chính Phủ)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]