(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau 31 ngày thực hiện phong tỏa để triển khai các biện pháp phòng chống dịch, chiều 1-10, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực tiến hành dỡ phong tỏa, giải phóng bệnh nhân, khôi phục trạng thái “Bình thường mới” tại 2 tòa nhà A9, H4 của Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khôi phục trạng thái “Bình thường mới” tại 2 tòa nhà A9, H4 của Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực

Sau 31 ngày thực hiện phong tỏa để triển khai các biện pháp phòng chống dịch, chiều 1-10, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực tiến hành dỡ phong tỏa, giải phóng bệnh nhân, khôi phục trạng thái “Bình thường mới” tại 2 tòa nhà A9, H4 của Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.

Khôi phục trạng thái “Bình thường mới” tại 2 tòa nhà A9, H4 của Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực

Đúng 14 giờ chiều 1-10, các rào chắn…

Khôi phục trạng thái “Bình thường mới” tại 2 tòa nhà A9, H4 của Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực

… dải phân cách mềm tại khu vực phong tỏa của 2 tòa nhà A9, H4 Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực được tháo dỡ trong niềm vui mừng của cán bộ, nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà trong khu phong tỏa.

Khôi phục trạng thái “Bình thường mới” tại 2 tòa nhà A9, H4 của Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực

Đến thời điểm này, tất cả nhân viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong khu cách ly có sức khoẻ bình thường, không sốt, không ho, không có biểu hiện bệnh đường hô hấp liên quan và đã có kết quả xét nghiệm 7 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Khôi phục trạng thái “Bình thường mới” tại 2 tòa nhà A9, H4 của Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực

Có 12 cán bộ, nhân viên y tế được trở về địa phương thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm PCR ngày thứ 7 tính từ thời điểm trở về địa phương; hết thời gian cách ly tại nhà tiếp tục thực hiện tự theo dõi sức khỏe 7 ngày.

Khôi phục trạng thái “Bình thường mới” tại 2 tòa nhà A9, H4 của Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực

32 bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đủ tiêu chuẩn ra viện tại tòa nhà A9, H4 được đưa trở về địa phương, bàn giao cho các huyện, thị xã, thành phố thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm PCR ngày thứ 7 tính từ thời điểm trở về địa phương theo quy định.

Khôi phục trạng thái “Bình thường mới” tại 2 tòa nhà A9, H4 của Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực

Niềm vui của cán bộ, nhân viên y tế khi hết thời gian cách ly tại Khu phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.

Khôi phục trạng thái “Bình thường mới” tại 2 tòa nhà A9, H4 của Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực

Các bệnh nhân động viên nhau sau thời gian điều trị, cách ly.

Khôi phục trạng thái “Bình thường mới” tại 2 tòa nhà A9, H4 của Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực

Ông Bùi Đăng Dính, huyện Vĩnh Lộc chia sẻ: Tôi bị K thực quản điều trị tại đây 2 tháng. Trong thời gian điều trị tại đây, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 bản thân khá là lo lắng nhưng được sự quan tâm động viên của đội ngũ y bác sĩ, mặc dù bệnh viện bị phong tỏa nhưng vẫn tạo điều kiện tốt nhất điều trị bệnh, chăm sóc tinh thần cho bệnh nhân, đến thời điểm này bệnh tình tôi đã khỏi, bệnh viện hết phong tỏa tôi thấy rất vui mừng. Sau khi về nhà tôi sẽ chấp hành nghiêm quy định định phòng chống dịch, tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày và tự theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày nữa.

Khôi phục trạng thái “Bình thường mới” tại 2 tòa nhà A9, H4 của Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực

Bệnh nhân và người nhà, nhân viên y tế đủ điều kiện kết thúc cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực được bàn giao về địa phương tiếp tục cách ly theo quy định.

Khôi phục trạng thái “Bình thường mới” tại 2 tòa nhà A9, H4 của Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực

Phó Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thái Hòa cho biết: Sau khi ghi nhận ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, tỉnh Thanh Hóa đã có những biện pháp chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo trong triển khai các biện pháp phòng chống dịch, thành lập Tổ công tác đặc biệt trực chỉ đạo các biện pháp khống chế dập dịch tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. Đến nay, ổ dịch này cơ bản đã dập tắt. Đã có 6 tòa nhà gồm: D17, C3, E4, F3, A9, H4 kết thúc phong tỏa, khôi phục trạng thái “bình thường mới”. Còn 15 bệnh nhân và người nhà tiếp tục được theo dõi, cách ly điều trị tại tầng 3, 4 tòa nhà B4 cho đến ngày 15-10.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]