(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tích cực triển khai, gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”. Từ đó tạo phong trào thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh, đóng góp quan trọng sự phát triển KT-XH địa phương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lan tỏa phong trào phụ nữ Thanh Hóa học và làm theo Bác

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tích cực triển khai, gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”. Từ đó tạo phong trào thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh, đóng góp quan trọng sự phát triển KT-XH địa phương.

Học và làm theo Bác góp phần xây dựng tổ chức Hội phụ nữ ngày càng vững mạnh.

Lan tỏa những việc làm ý nghĩa

Học và làm theo Bác được xác định phải từ công tác cán bộ. Cán bộ hội phải chuẩn mực, nêu gương, có trách nhiệm đi đầu thực hiện các phong trào, cuộc vận động. Do vậy, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo cán bộ hội các cấp đổi mới tác phong, lề lối làm việc khoa học, khắc phục hành chính hóa, nâng cao chất lượng tham mưu, sâu sát cơ sở; duy trì, nhân rộng mô hình “ngày làm việc 8 giờ hiệu quả”; xây dựng phong cách người cán bộ “gần hội viên, hiểu hội viên, nghe hội viên nói, nói hội viên hiểu, làm hội viên tin”...

Xác định tiết kiệm là một trong những khâu đột phá để giúp chị em phụ nữ thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nhiều phong trào thi đua hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phụ nữ yếu thế ra đời, điển hình như phong trào “Phụ nữ Thanh Hóa làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, “Túi tiết kiệm”; “Hũ gạo tình thương”, hỗ trợ giúp nhau bằng ngày công, vay vốn, phân bón... Điều đặc biệt, các cơ sở hội đã lồng ghép việc thực hành tiết kiệm với hoạt động nhân đạo, từ thiện, ủng hộ phụ nữ và nhân dân vùng bị thiên tai, lũ lụt tạo ra một phong trào rộng lớn trong các tầng lớp hội viên, phụ nữ phát huy nội lực, tinh thần tương thân, tương ái, tự nguyện giúp nhau vươn lên thoát nghèo.

Bằng nhiều phương thức, trong 3 năm đã có 55.125 hội viên, phụ nữ được hội giúp ngày công, con giống, phân bón, cho vay không lấy lãi trị giá 115 tỷ đồng, trao tặng 446 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; vận động, hỗ trợ cho gia đình hội viên, phụ nữ bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt trị giá gần 8 tỷ đồng; huy động hơn 8 tỷ đồng cho 213.455 hội viên, phụ nữ vay phát triển kinh tế; thành lập 248 mô hình phát triển kinh tế tập thể; dạy nghề và giới thiệu việc làm cho 13.664 lao động nữ. Kết quả hàng năm có gần 4.000 hội viên, phụ nữ được hội giúp đỡ thoát nghèo, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác còn là ở việc chống lãng phí, tiêu cực, chống bệnh thành tích, hình thức. Do vậy, các phong trào thi đua, cuộc vận động thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác hội được tổ chức phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo hội viên phụ nữ các dân tộc, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao.

Những tấm gương điển hình

Đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Dung- Bí thư Chi bộ Trạm Quản lý bảo vệ rừng Thành Vân, xã Thành Vân, huyện Thạch Thành. Chị là cá nhân điển hình được UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không chỉ chú trọng, tạo điều kiện thuận lợi đến từng hộ dân để phát triển kinh tế trang trại, gia đình chị Dung đi đầu trong phong trào nhận khoán đất rừng, rừng sản xuất vào mục đích sản xuất nông, lâm nghiệp với tổng diện tích đất nhận khoán là 30 ha, trong đó có 9 ha rừng suy thoái, 21 ha đất trồng chủ yếu là thực bì dây leo, bụi rậm... không mang lại hiệu quả kinh tế. Từ đó xây dựng trang trại tổng hợp kết hợp chăn nuôi, trồng trọt: trồng mía, cây ăn quả, mắc ca, nuôi bò sinh sản, lợn sạch, mật ong... Tổng doanh thu gần 2,5 tỷ đồng.

Còn chị Hoàng Thị Sáng - Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Thái Tây, xã Hà Thái (Hà Trung) được nhiều chị em hội viên, phụ nữ yêu mến. Chị Sáng là một trong số rất nhiều cán bộ hội cơ sở đang hàng ngày năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm, góp phần thực hiện tốt công tác hội, tập hợp, thu hút hội viên tham gia sinh hoạt, tham gia các phong trào thi đua do các cấp hội phụ nữ phát động. Chị luôn đi đầu trong nhận thầu đất làm trang trại cá - lúa, kết hợp chăn nuôi lợn, gia cầm. Hiện trang trại của gia đình chị đã mang lại nguồn thu 400 đến 500 triệu đồng/năm, tạo việc làm từ 20 đến 25 lao động thời vụ. Chị còn thường xuyên giúp đỡ hội viên khó khăn và chuyển giao khoa học - kỹ thuật với mong muốn chị em tăng thêm thu nhập.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Ngô Thị Hồng Hảo cho biết: Hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, đến nay việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ phong trào phụ nữ ở mỗi địa phương, đơn vị. Qua từng năm, chất lượng phong trào, hiệu quả các hoạt động, công tác hội được nâng lên, các cấp hội đã chuyển trọng tâm từ việc “học tập” sang “làm theo” Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, có sức lan tỏa, thực sự đi vào đời sống trong cán bộ, hội viên, phụ nữ.Hơn 3.000 điển hình được biểu dương, khen thưởng. Nhiều mô hình mới phù hợp với từng địa phương, như: Hội LHPN tỉnh triển khai mô hình ngân hàng bò (ở các huyện Mường Lát, Quan Sơn, Như Xuân, Lang Chánh...); tổ tiết kiệm hùn vốn hỗ trợ phụ nữ xây dựng nhà vệ sinh, các công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” (huyện Quan Sơn); mô hình trang trại tiết kiệm điện, nước đảm bảo vệ sinh môi trường (các huyện Như Thanh, Yên Định, Hà Trung, Thạch Thành); mô hình tiết kiệm tặng vàng cho hội viên phụ nữ (TP Thanh Hóa); mỗi ngày tiết kiệm 1 số điện (TX Bỉm Sơn)...

Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt thực hiện Chỉ thị 05, chuyên đề năm 2019 đến cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh. Tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Kịp thời biểu dương, nêu gương, cổ vũ những tập thể, cá nhân học tập Bác, làm theo Bác mà trở thành các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; xây dựng và duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình làm theo Bác hiệu quả như “Mỗi ngày làm một việc tốt”; “Ống tre tiết kiệm”; “Hũ gạo tình thương”... chú trọng chương trình giảm nghèo, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, dạy nghề, giới thiệu việc làm, chuyển giao KHKT; thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”.

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]