(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Sáng nay (28/2), tại Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Nông Cống, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2017.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lễ ra quân "Tháng Thanh niên năm 2017"

(VH&ĐS) Sáng nay (28/2), tại Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Nông Cống, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2017.

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đánh trống ra quân Tháng Thanh niên 2017

Với chủ đề “Tuổi trẻ Thanh Hóa chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”, Tháng Thanh niên 2017 tập trung vào các nội dung: tuyên truyền, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn và quê hương; thực hiện các phần việc thanh niên, trong đó chi đoàn cơ sở đăng ký thực hiện một phần việc thanh niên gắn với xây dựng NTM, văn minh đô thị hoặc an sinh xã hội góp phần phát triển KT-XH địa phương; phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào “Thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Ngày chủ nhật xanh”…

Cũng trong buổi lễ Hội đồng đội Trung ương đã trao 10 suất quà, trị giá mỗi suất 500 nghìn đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của huyện Nông Cống.

Hội đồng đội Trung ương trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngay sau buổi lễ, đông đảo đoàn viên thanh niên Huyện đoàn Nông Cống đã ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường quanh khu vực thị trấn.

Đoàn viên thanh niên ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Để tiếp tục phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ Thanh Hóa trong phát triển KT-XH, đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị: tổ chức đoàn các cấp phải làm tốt chức năng tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên nhằm nâng cao nhận thức về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua các thời kỳ; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả hai phong trào “Xung kích phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, gắn hoạt động, phần việc trong Tháng Thanh niên với việc giải quyết các vấn đề xã hội bức thiết như biến đổi khí hậu, an toàn vệ sinh thực phẩm…; các hoạt động trong Tháng Thanh niên cần được đổi mới về hình thức nhằm nâng cao hiệu quả, tạo sức hút với thanh niên.

V.A



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]