(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, mưa lớn kéo dài từ chiều và đêm 15/9 đã làm mực nước sông dâng cao, cô lập nhiều thôn, làng ở khu vực miền núi Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mưa lũ chia cắt nhiều thôn, làng khu vực miền núi

(VH&ĐS) Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, mưa lớn kéo dài từ chiều và đêm 15/9 đã làm mực nước sông dâng cao, cô lập nhiều thôn, làng ở khu vực miền núi Thanh Hóa.

Một điểm giao thông bị chia cắt tại xã Hạ Trung được lực lượng chức năng của xã canh gác. (ảnh Ngọc Huấn)

Cụ thể, mưa lớn đã gây ngập úng, chia cắt nhiều tuyến đường từ xã Hạ Trung về thị trấn Cành Nàng và các địa phương lân cận ở huyện Bá Thước. Toàn xã có 6 tràn, thì vào thời điểm 6h ngày 16/9, mực nước chảy qua các tràn Ma Bùn, Chông Bông, thuộc thôn Cò Mu, các phương tiện giao thông không thể qua khu vực này. UBND xã đã cử lực lượng tới các địa điểm bị nước lũ chia cắt, tổ chức canh gác, ngăn không cho người dân, các phương tiện đi qua khu vực nguy hiểm.

Ngoài ra, phần lớn các ao cá của người dân trên địa bàn xã Hạ Trung cũng đã bị tràn, gây thiệt hại nặng.

Mưa lớn cũng đã gây ra tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng tại tuyến tỉnh lộ 521c (từ Ban Công, Bá Thước đi Phú Lệ, Quan Hóa) đoạn thuộc địa phận bản Leo xã Thành Lâm. Lượng đất đá sạt lở xuống đường ước tính hàng trăm khối, dài trên 20m, tạo thành những đống đất đá lớn cao từ 4-5m. Giao thông tại tỉnh lộ 521c cũng bị ngưng trệ, chia cắt. Đến 12h trưa ngày 16/9, giao thông qua đoạn đường này vẫn bị ách tắc.

UBND huyện Bá Thước hiện đang huy động máy móc, phương tiện tới điểm sạt lở tại xã Thành Lâm để giải tỏa ách tắc cho tuyến tỉnh lộ 521c, phấn đấu thông tuyến trở lại ngay trong chiều 16/9.

Tại quốc lộ 217 đoạn qua trung tâm xã Điền Lư bị ngập, gây chia cắt giao thông cục bộ, ảnh hưởng hơn 150 hộ dân của phố Điền Lư, các làng Chiềng Lẫm, Chiu, Điền Tiến. Ngoài ra, mưa lớn cũng khiến nhiều diện tích lúa, hoa màu của nhân dâ xã Điền Lư bị ngập úng cục bộ.

Trước diễn biến phúc tạp của tình hình mưa lũ, huyện Bá Thước đã chỉ đạo các xã huy động tối đa lực lượng, khẩn trương khắc phục hậu quả và tiếp tục đối phó với tình tình mưa lũ tiếp theo.

Mưa bão đã gây ngập lụt, chia cắt nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Bá Thước. (ảnh Ngọc Huấn)

Trong khi đó, tại huyện Quan Sơn, do mực nước sông Luồng và sông Lò dâng cao đã cuốn trôi một số cây cầu tạm bắc qua, khiến hàng trăm hộ dân các bản vùng cao huyện này bị chia cắt hoàn toàn với bên ngoài.

Cụ thể, bản Nầm, xã Trung Tiến bị chia cắt bởi sông Lò; bản Sủa và Na Hồ, xã Sơn Điện và bản Son, bản Sa Ná, xã Na Mèo bị chia cắt bởi sông Luồng.

Thông tin từ UBND huyện Quan Sơn cho biết: Do lượng mưa lớn từ ngày 13 - 16/9 khiến sông Lò, sông Luông dâng cao gần 2m đã gây chia cắt 5 bản thuộc 3 xã trên địa bàn huyện.

Hiện, UBND huyện Quan Sơn đã chỉ đạo chính quyền các địa phương, lực lượng thanh niên cùng lực lượng chức năng bám sát tình hình, diễn biến để có hướng đối phó.

Ngọc Huấn - Đình Giang



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]