(vhds.baothanhhoa.vn) - Hội LHPN huyện Thường Xuân vừa tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2021-2026, đánh dấu bước phát triển của phong trào phụ nữ trong giai đoạn mới, thể hiện nỗ lực vươn lên của phụ nữ các dân tộc trên địa bàn. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN huyện Thường Xuân tiếp tục phát huy truyền thống, góp phần xây dựng huyện Thường Xuân đến năm 2025 trở thành huyện khá của khu vực miền núi, trước năm 2030 đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Ngày Hội của phụ nữ các dân tộc huyện Thường Xuân

Hội LHPN huyện Thường Xuân vừa tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2021-2026, đánh dấu bước phát triển của phong trào phụ nữ trong giai đoạn mới, thể hiện nỗ lực vươn lên của phụ nữ các dân tộc trên địa bàn. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN huyện Thường Xuân tiếp tục phát huy truyền thống, góp phần xây dựng huyện Thường Xuân đến năm 2025 trở thành huyện khá của khu vực miền núi, trước năm 2030 đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Ngày Hội của phụ nữ các dân tộc huyện Thường Xuân

Tri ân trước những cống hiến hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước, Ban chấp hành Hội LHPN huyện Thường Xuân khóa XIX đã tổ chức viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện trước phiên họp trù bị Đại hội đại biểu phụ nữ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày Hội của phụ nữ các dân tộc huyện Thường Xuân

Để góp phần vào thành công của Đại hội, công tác tuyên truyền trực quan được đẩy mạnh, tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp phụ nữ dân tộc trên địa bàn.

Ngày Hội của phụ nữ các dân tộc huyện Thường Xuân

Đại biểu nghiêm túc thực hiện Nghi lễ chào cờ tại Đại hội.

Ngày Hội của phụ nữ các dân tộc huyện Thường Xuân

Đại hội vinh dự có sự tham gia của các đại biểu đại diện Hội LHPN tỉnh, lãnh đạo huyện và thủ trưởng các ngành, cơ quan đơn vị trên địa bàn. Đặc biệt còn có sự tham gia của Mẹ Việt Nam Anh hùng Lang Thị Phong (96 tuổi).

Ngày Hội của phụ nữ các dân tộc huyện Thường Xuân

Toàn cảnh Đại hội.

Ngày Hội của phụ nữ các dân tộc huyện Thường Xuân

Đại biểu Lương Thị Chai, xã Bát Mọt tham luận tại Đại hội với nội dung huy động nguồn lực thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” - một trong những chương trình quan trọng của tổ chức Hội nhằm góp phần chung tay bảo vệ biên giới quốc gia.

Ngày Hội của phụ nữ các dân tộc huyện Thường Xuân

Đồng chí Ngô thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội.

Ngày Hội của phụ nữ các dân tộc huyện Thường Xuân

Đồng chí Đỗ Xuân Nam, Bí thư Huyện ủy phát biểu ghi nhận những đóng góp của phong trào phụ nữ và hoạt động của tổ chức hội trong phát triển chung của huyện.

Ngày Hội của phụ nữ các dân tộc huyện Thường Xuân

Đồng chí Trịnh Thị Vân Anh tái cử Chủ tịch Hội LHPN huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày Hội của phụ nữ các dân tộc huyện Thường Xuân

Đại hội đã bầu 23 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội LHPN huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên.

Ngày Hội của phụ nữ các dân tộc huyện Thường Xuân

Nhân dịp này Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tặng Hội LHPN Thường Xuân bức trướng mang dòng chữ: “Phát huy truyền thống quê hương, phụ nữ Thường Xuân đoàn kết - tự tin - sáng tạo - phát triển”.



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]