(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng nay (6/11), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức họp báo thông tin về kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nhiều hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Sáng nay (6/11), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức họp báo thông tin về kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Tòng chủ trì buổi họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Tòng cho biết: Đây là dịp để cùng nhìn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang của MTTQ Việt Nam và sự đóng góp máu xương, công sức, trí tuệ của các thế hệ cha, ông cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong tổ chức, đồng thuận của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân để triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội MTTTQ tỉnh lần thứ XIV, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tạo sự chuyển biến mới trong hoạt động MTTQ; cổ vũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức, toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Ngay từ đầu tháng 10/2020, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam gồm các hoạt động gặp mặt truyền thống, hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”, “uống nước, nhớ nguồn”, hành hương về nguồn, thăm hỏi động viên, tôn vinh cán bộ MTTQ Việt nam qua các thời kỳ.

Cụ thể là: Tổ chức đoàn Đại biểu Ủy ban MTTQ tỉnh dâng hương tại Khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ; Khu di tịch Yên Trường (huyện Thọ Xuân); Nhà thờ cụ Nguyễn Xuân Thúy - lão thành cách mạng, nguyên chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam (1953 - 1989); Khu di tích Rừng Thông nơi Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa nói chuyện với nhân dân trong tỉnh. Xây dựng phóng sự tài liệu; phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; biên tập và phát hành cuốn Thông tin công tác mặt trận tỉnh số đặc biệt. Phối hợp với Sở VH,TT&DL xây dựng chương trình nghệ thuật. Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh và các hoạt động khánh thành, bàn giao nhà đại đoàn kết và các công trình...

Đặc biệt, Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất sẽ tổ chức vào ngày 14/11. Trong buổi lễ sẽtrao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 27 tập thể, 30 cá nhân; Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho 30 tác giả, nhóm tác giả có sáng kiến, ý tưởng tiêu biểu trong phong trào “Đoàn kết sáng tạo” giai đoạn 2018 - 2020.

Đồng chí Hoàng Bá Tường - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Bá Tường - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, khẳng định vai trò của MTTQ luôn đồng hành cùng Đảng và dân tộc.

Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền thành tích 90 năm của MTTQ gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa và Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa. Trong đó nhấn mạnh, Thanh Hóa muốn trở thành cực tăng trưởng trong tứ giác phát triển cần vai trò của MTTQ trong sự huy động vận động sức dân bên cạnh sự thành công của các phong trào như: xây dựng NTM, Tương thân tương ái…

Cũng tại buổi họp báo, các đại biểu đã trao đổi nội dung tuyên truyền, hình thức phối hợp tuyên truyền, đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh cung cấp tài liệu, thông tin, đầu mối liên hệ... để các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền.

K.H


K.H

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]