(vhds.baothanhhoa.vn) - Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10-1931 - 20-10-2021) và thi đua lập thành tích hướng tới Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã chủ động thực hiện các phong trào thi đua gắn với nhiều hoạt động tham gia phòng, chống dịch COVID-19 thiết thực, hiệu quả.

Nhiều việc làm thiết thực chào mừng ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10-1931 - 20-10-2021) và thi đua lập thành tích hướng tới Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã chủ động thực hiện các phong trào thi đua gắn với nhiều hoạt động tham gia phòng, chống dịch COVID-19 thiết thực, hiệu quả.

Nhiều việc làm thiết thực chào mừng ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ và Hội LHPN tỉnh tham gia vận chuyển hàng hỗ trợ các công dân miền Nam hồi hương.

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 nên hầu hết các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam trên địa bàn tỉnh được Hội LHPN tỉnh chỉ đạo thực hiện phù hợp với công tác phòng, chống dịch, không tập trung đông người. Hầu hết các hoạt động được thực hiện bằng hình thức online. Ngoài ra, Tỉnh hội phát động hưởng ứng “Tuần lễ áo dài Việt Nam”; chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” và đã tặng hàng ngàn suất quà cho hội viên, phụ nữ nghèo, hộ phụ nữ bị ảnh hưởng dịch COVID-19, công dân từ các tỉnh phái Nam hồi hương, lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Nhiều việc làm thiết thực chào mừng ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Phụ nữ huyện Như Xuân phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

Hội LHPN TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn và Hội LHPN huyện các huyện Ngọc Lặc, Như Xuân, Quảng Xương tổ chức hội nghị đối thoại cán bộ, hội viên, phụ nữ với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Tại hội nghị, nhiều ý kiến của cán bộ, hội viên, phụ nữ về công tác cán bộ, khó khăn hoạt động công tác hội, cơ chế, chính sách liên quan đến phụ nữ… được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trả lời, chỉ đạo giải quyết thoả đáng. Cùng với đó, tổ chức Hội các đơn vị còn chủ động thăm hỏi, động viên hội viên phụ nữ khó khăn; vận động, phối hợp trao nhiều suất ăn yêu thương gửi đến khung cách ly; trồng mới nhiều tuyến đường hoa, hàng rào xanh, chăm sóc các tuyến đường phụ nữ tự quản.

Nhiều việc làm thiết thực chào mừng ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Phụ nữ thị xã Bỉm Sơn hỗ trợ lực lượng chức năng phòng, chống dịch.

Nhiều việc làm thiết thực chào mừng ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Tại những “vùng xanh”, cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn chủ động quyên góp nhu yếu phẩm thiết yếu, nấu các suất ăn 3 bữa/ngày trao tặng các chốt kiểm soát dịch, khu cách ly tập trung và hộ khó khăn bị ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh; hỗ trợ lập, đánh máy danh sách xét nghiệm PCR, test nhanh; đi chợ hộ và mua sả, gừng tặng các hộ gia đình chống dịch; Câu lạc bộ Doanh nhân nữ huy động các thành viên mua nhu yếu phẩm hỗ trợ các chốt, trạm y tế tại 7/7 phường trị giá gần 50 triệu đồng và sẽ tiếp tục tham gia hỗ trợ nhân lực, vật lực cùng cấp ủy, chính quyền thị xã phòng chống dịch hiệu quả.

Nhiều việc làm thiết thực chào mừng ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Hội viên, phụ nữ huyện Triệu Sơn làm vệ sinh môi trường, trồng hoa các tuyến đường

Các cấp Hội LHPN huyện Yên Định trao nhiều suất quà san sẻ yêu thương và hưởng ứng chương trình xây dựng mô hình “Nhà sạch vườn mẫu”, “Nhà bạn có trồng rau” góp phần xây dựng huyện NTM kiểu mẫu.

Hội LHPN huyện Triệu Sơn chỉ đạo các cấp hội đảm nhận các công trình, phần việc thực hiện tiêu chí môi trường, góp phần phấn đấu đạt huyện NTM cuối năm 2021. Theo đó, Hội LHPN huyện chỉ đạo các đơn vị xây dựng điểm mô hình “Tuyến đường mẫu”, “Nhà sạch - vườn mẫu”, “Nhà sạch - vườn đẹp”, đặt thùng đựng rác, phân loại rác thải tại hộ gia đình. Trong tháng 9 và đầu tháng 10-2021, toàn huyện đã đặt được hơn 2.600 chậu hoa dọc các tuyến đường chính các xã, thị trấn; xây dựng hơn 23 km hàng rào xanh, đường hoa; vận động Nhân dân đặt gần 7.000 thùng phân loại rác thải tại hộ gia đình…

Nhiều việc làm thiết thực chào mừng ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Phụ nữ xã Xuân Giang (Thọ Xuân) trao quà cho con hội viên vượt khó học giỏi.

Hội LHPN huyện Thọ Xuân ra mắt các mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, “Nhóm cha mẹ chăm sóc và phát triển trẻ thơ”; tặng quà san sẻ yêu thương cho hội viên, phụ nữ nghèo, trẻ em vượt khó học giỏi; tặng làn nhựa đi chợ; hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam…

Các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập hội tại các đơn vị diễn ra thiết thực, hiệu quả, bảo đảm phòng, chống dịch, từ đó động viên, khích lệ phong trào phát triển hơn nữa.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]