(vhds.baothanhhoa.vn) - Năm 2018, thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo của Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh Thanh Hóa, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến, nghiên cứu khoa học tiếp tục được cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) tham gia và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 do CĐVC tỉnh Thanh Hóa tổ chức vào sáng 16/1.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát huy sáng kiến, cải tiến, nghiên cứu khoa học

Năm 2018, thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo của Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh Thanh Hóa, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến, nghiên cứu khoa học tiếp tục được cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) tham gia và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 do CĐVC tỉnh Thanh Hóa tổ chức vào sáng 16/1.

Theo báo cáo trình bày tại hội nghị, năm vừa qua có hàng trăm đề án công tác, đề tài khoa học các cấp và có 750 sáng kiến, cải tiến, giải pháp kỹ thuật được xây dựng. Trong đó có 3 sáng kiến, giải pháp được Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo đợt 1, năm 2018; gồm: Đề tài “Nghiên cứu tín ngưỡng thờ các vị thần biển, đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị nhằm phát triển bền vững du lịch biển Thanh Hóa”; “Thiết kế mô hình hệ thống tưới thông minh”; “Thiết kế, sản xuất máy tập bóng bàn bằng công nghệ in 3D”. Các đề tài này đã được ứng dụng trong bảo tồn các di sản văn hóa, phát triển du lịch và giảng dạy tại các địa phương, nhà trường. Ngoài ra, 6 đề tài khác đang đề nghị Tổng LĐLĐ tặng Bằng Lao động sáng tạo đợt 2, năm 2018.

Các cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam khen thưởng tại hội nghị.

Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc, CĐVC tỉnh có 2 tập thể, 2 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen. Tổng kết năm 2018, có 1 tập thể được Tổng LĐLĐ tặng Cờ thi đua và nhiều tập thể, cá nhân khác được LĐLĐ tỉnh khen thưởng.

Tại hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, nhiều tập thể và cá nhân cũng đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Mai Phương


Mai Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]