(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Sáng nay (3/9), Cảnh sát PCCC Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC (4/10/1961 – 4/10/2016) và 15 năm Ngày toàn dân PCCC (4/10/2001 - 4/10/2016).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCCC và CNCH

(VH&ĐS) Sáng nay (3/9), Cảnh sát PCCC Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC (4/10/1961 – 4/10/2016) và 15 năm Ngày toàn dân PCCC (4/10/2001 - 4/10/2016).

Tham dự buổi lễ, về phía Trung ương có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Lưu - Chánh Thanh tra Bộ Công an. Về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Quyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc; lãnh đạo các sở, ban, ngành, doanh nghiệp trong tỉnh.

Tại buổi lễ các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát PCCC trong 55 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển.

55 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp giúp đỡ của các cấp, ngành, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, lực lượng Cảnh sát PCCC Thanh Hóa đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, CBCS trong lực lượng Cảnh sát PCCC Thanh Hóa cũng luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân.

Đồng thời, phong trào toàn dân PCCC đã và đang được thực hiện tốt ở Thanh Hóa. Đến nay, hầu hết các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp và 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh đều có đội PCCC dân phòng.

Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã thành lập được 5233 đội PCCC cơ sở với hơn 40 nghìn đội viên, 3729 đội dân phòng với gần 23.550 đội viên, 3 đội chữa cháy chuyên ngành với 161 đội viên. Đây là lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở, khu dân cư.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho lãnh đạo Cảnh sát PCCC Thanh Hóa.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao tặng bức trướng cho cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát PCCC Thanh Hóa.

Phát biểu tại biểu lễ, các đồng chí Nguyễn Văn Thành và Nguyễn Đức Quyền đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích, chiến công, đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo và chiến sỹ lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh đã đạt được trong 55 năm qua.

Các đồng chí đề nghị, lực lượng Cảnh sát PCCC Thanh Hóa tiếp tục làm tốt công tác tham mưu nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH; thực hiện tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân PCCC.

Đồng thời cần tập trung xây dựng toàn dân phòng PCCC theo phương châm 4 tại chỗ gắn với việc củng cố, kiện toàn, huấn luyện lực lượng PCCC tại chỗ, nhân rộng các mô hình PCCC có hiệu quả; làm tốt quản lý nhà nước về công tác PCCC và CNCH.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho lãnh đạo Cảnh sát PCCC Thanh Hóa; đồng chí Đỗ Minh Tuấn trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho Đại tá Nguyễn Văn Cửu - Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức Quyền trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 1 và tập thể phòng Cảnh sát PCCC số 1.

Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Minh Tuấn đã trao tặng Bức trướng cho cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát PCCC Thanh Hóa. Bức trướng mang dòng chữ “Phát huy truyền thống vẻ vang, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020”.

Vân Anh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]