(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 5/8, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt tại các huyện Vĩnh Lộc, Bá Thước, Cẩm Thủy.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt tại các huyện Vĩnh Lộc, Bá Thước, Cẩm Thủy

Ngày 5/8, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt tại các huyện Vĩnh Lộc, Bá Thước, Cẩm Thủy.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Trường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt tại xã Cẩm Phong (Cẩm Thủy).

Tại huyện Vĩnh Lộc, nước lũ bắt đầu dâng cao từ tối ngày 3/8, tràn vào khu dân cư xã Vĩnh Yên, có nơi bị ngập sâu tới 2m. Chính quyền địa phương xã Vĩnh Yên đã phải sơ tán 220 hộ dân, với khoảng 1.000 nhân khẩu đến nơi an toàn. Dù không xảy ra thiệt hại về người, nhưng toàn bộ 57 ha ngô và nhiều diện tích hoa màu của nhân dân xã Vĩnh Yên đã bị mất trắng do ngập lụt. Từ sáng ngày 5/8, huyện Vĩnh Lộc đã tổ chức lực lượng, nòng cốt là công an và dân quân tự vệ xuống địa bàn bị ngập lụt để hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân dọn dẹp nhà cửa và vệ sinh môi trường.

Tại huyện Bá Thước, do mưa lớn kết hợp với mực nước sông Mã từ thượng nguồn đổ về làm ngập lụt cục bộ tại 6 điểm thuộc tuyến Quốc lộ 217, đường 521B và một số xã trên địa bàn huyện. Đáng lưu ý, mưa lũ đã gây ra sạt lở tại 6 điểm ở các xã Lũng Cao, Cổ Lũng, Lương Ngoại. Toàn huyện có hơn 263 ha cây trồng của 13 xã bị ngập trong nước lũ và gần 25 ha ao, hồ nuôi trồng thủy sản của người dân 7 xã bị cuốn trôi. Ngay sau mưa lũ, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn huy động lực lượng giúp nhân dân dọn dẹp nhà cửa, làm vệ sinh môi trường đối với những khu vực nước đã rút; khẩn trương xử lý các điểm sạt lở để phục vụ giao thông đi lại.

Tại huyện Cẩm Thủy, trong 2 ngày mùng 3-4/8, mưa lớn và nước lũ từ phía thượng nguồn sông Mã đổ về đã gây ngập lụt ở các xã: Cẩm Sơn, Cẩm Phong, Cẩm Thạch, Cẩm Thành, Cẩm Bình, Cẩm Lương, Cẩm Tú, Cẩm Vân và 3 tổ dân phố thị trấn Cẩm Thủy. Lũ lớn làm 2 điểm trường, trạm y tế xã, 3 trạm biến áp, 28 trạm bơm và hơn 1.299 ha cây trồng, 59,6 ha diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện bị ngập lụt; 270km kênh mương bị vùi lấp, 1 bai đập bị vỡ...

Phát biểu tại các địa phương đến kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao tinh thần chủ động ứng phó với lũ lụt. Đồng chí lưu ý, tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp, vì vậy, các huyện cần theo dõi sát sao, dự báo sát tình hình mưa lũ để có phương án ứng phó kịp thời. Đồng thời, cần chủ động phân công các đồng chí trong cấp ủy, thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xuống cơ sở bám nắm địa bàn, nhanh chóng giúp người dân khôi phục lại sản xuất. Mặt khác, thực hiện rà soát lại phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của địa phương, trong đó, tập trung vào việc bảo vệ tài sản, tính mạng cho người dân. Đối với huyện Bá Thước, thực hiện di dời ngay các hộ dân đang còn ở trong vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Về lâu dài, huyện Bá Thước cần rà soát tổng thể số hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ sạt lở để xây dựng phương án di dời dân, quy hoạch các điểm bố trí tái định cư cho các hộ dân.

Cũng trong chuyến kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng đã đến thăm hỏi, động viên các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn sống trong vùng có nguy cơ bị sạt lở đất tại bản Bố, xã Lũng Cao (Bá Thước) và các hộ dân bị ngập lụt ở xã Cẩm Phong (Cẩm Thủy).

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]