(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 13/11, đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng chính quyền và nhân dân thôn 5, xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam ( 18/11/1930 – 18/11/2020).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 5, xã Nông Trường (Triệu Sơn)

Sáng ngày 13/11, đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng chính quyền và nhân dân thôn 5, xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam ( 18/11/1930 – 18/11/2020).

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại ngày hội.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo UBND huyện Triệu Sơn, xã Nông Trường cùng đông đảo bà con nhân dân thôn 5.

Thôn 5 có tổng diện tích 134 ha, năm 2018 thực hiện chủ trương sáp nhập thôn xóm, thôn 11, 12 và thôn 13 sáp nhập lại một lấy tên là thôn 5. Toàn thôn hiện có 410 hộ, với 1.520 nhân khẩu.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ, nhân dân thôn 5 cùng nhân dân trong xã đã cung cấp sức người, sức của chi viện chiến trường miền Nam, đây cũng là vùng quê có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, gồm hai làng Ái Liên và Lan Châu. Người dân chủ yếu sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp. Nơi đây cũng tự hào là quê hương có 2 vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn trao quà cho các gia đình hộ nghèo, hộ chính sách thôn 5.

Trong nhiều năm qua, thôn 5 luôn phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua lao động sản xuất, chung tay xây dựng NTM. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao. Theo đó, năng suất bình quân đạt 130 tạ/ha/năm, sản lượng lương thực có cây đạt 810 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 780kg/người/năm, nhiều mô hình chăn nuôi cho thu nhập cao. Tỉ lệ hộ nghèo của thôn trong năm 2019 giảm xuống còn 1,5%, 350 hộ khá đạt 85%, hàng năm có trên 95% hộ đạt gia đình văn hóa. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, y tế, giáo dục, phong trào xây dựng xã hội học tập, khuyến học, khuyến tài, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang… có nhiều chuyển biến rõ rệt. Quốc phòng, an ninh luôn được giữ vững, ổn định.

Tại hội nghị, các đại biểu và nhân dân thôn 5 xã Nông Trường đã cùng nhau ôn lại lịch sử 90 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

Phát biểu chung vui cùng người dân thôn 5, đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những cố gắng, nỗ lực của nhân dân Nông Trường nói chung, nhân dân thôn 5 nói riêng trong thời gian qua đã phát huy truyền thống quê huơng xây dựng khối đại đoan kết toàn dân. Thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước….

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn trao số tiền 40 triệu hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Nguyễn Bá Tiện, hộ nghèo thôn 5.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn đã trao tặng cán bộ, nhân dân thôn 5 bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng. Đây là hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. Phó Bí thư tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn và đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh đã trao 1 suất quà trị giá 5 triệu đồng và một phần quà cho nhân dân thôn 5; 11 suất quà, mỗi suất trị giá 700.000 đồng cho 11 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn 5; hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 40 triệu đồng cho hộ gia đình ông Nguyễn Bá Tiện, hộ nghèo của thôn.

Viết Trung


Viết Trung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]