(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2019), sáng ngày 12/11, bà con khu dân cư Lốc Há, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Dự ngày hội có đồng chí Mai Xuân Liêm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh; Sở GT-VT, văn phòng UBND tỉnh; Huyện ủy, UBND huyện Mường Lát cùng đông đảo bà con khu dân cư bản Lốc Há.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm dự Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” khu dân cư Lốc Há (Nhi Sơn)

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2019), sáng ngày 12/11, bà con khu dân cư Lốc Há, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Dự ngày hội có đồng chí Mai Xuân Liêm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh; Sở GT-VT, văn phòng UBND tỉnh; Huyện ủy, UBND huyện Mường Lát cùng đông đảo bà con khu dân cư bản Lốc Há.

Tiết mục múa gậy xin tiền độc đáo của bà con bản Lốc Há trong Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Trong không khí phấn khởi của ngày hội, những tiết mục văn nghệ đặc sắc của bà con các bản Cặt, Lốc Há, Pá Hộc….biểu diễn mang đậm nét văn hóa độc đáo của đồng bào Mông đem đến cho ngày hội thêm ý nghĩa, vui tươi.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân cùng nhau ôn lại 89 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam, đồng thời đánh giá lại kết quả cuộc vận động và các phong trào thi đua trong phát triển KT-XH, xây dựng đời sống văn hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng lãnh đạo huyện Mường Lát trò chuyện với bà con bản Lốc Há trong Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh đại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đời sống của nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, công tác xây dựng đời sống văn hóa mới có nhiều chuyển biến nhất là các hoạt động văn hoá, thể thao được nhân dân quan tâm, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Thực hiện tốt Đề án “Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”. Toàn bản có 111 hộ gia đình với tổng số 570 nhân khẩu là đồng bào Mông với 4 dòng họ: Va, Gia, Sung, Thao. Hiện bản có 85% hộ đạt gia đình văn hoá, những nét đẹp văn hóa truyền thống như múa gậy xin tiền, múa khèn, các hoạt động văn hóa trong lễ hội dân gia như ném pao, chọi cù, thổi sáo….được đồng bào gìn giữ, phát huy.Thu nhập bình quân đầu người hiện nay ước đạt 8,5 triệu đồng/khẩu/năm, so cùng kỳ năm 2018 là 8 triệu đồng/khẩu/năm; hộ nghèo năm 2019 còn65,7 %, giảm so với năm 2018 là 8,11%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tặng quà cho cán bộ, nhân dân khu dân cư Lốc Há.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Mai Xuân Liêm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những đóng góp và nỗ lực cố gắng của chi bộ, chính quyền, ban công tác mặt trận các đoàn thể, hội bản Lốc Há đã cộng đồng trách nhiệm đóng góp sức lực, tinh thần củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Tập trung lãnh đạo, phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người dân bản. Bên cạnh những kết quả đạt được, khu dân cư bản Lốc Há còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng thiên tai, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống, dân trí bà con chưa đồng đều. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận cùng bà con nhân dân phát huy những kết quả đạt được, thực hiện ý chí đoàn kết để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, xây dựng các thiết chế văn hoá gắn với việc chỉnh trang xây dựng nông thôn mới; đổi mới phương thức hoạt động của mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội ở khu dân cư và hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm 2019.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà cho hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách khu dân cư Lốc Há.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQ tỉnh, đồng chí Mai Xuân Liêm trao quà cho cán bộ, nhân dân khu dân cư Lốc Há; đại diện lãnh đạo MTTQ tỉnh trao 10 suất quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư phát triển nông thôn miền Tây trao 10 triệu đồng cho khu dân cư Lốc Há.

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]