(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng nay (29/6), tại Hội trường 25B, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam; Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Côi; Anh hùng lực lượng vũ trang Ngô Thị Tuyển; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Hội LHPN các địa phương, đơn vị trực thuộc và 225 điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực ở các vùng, miền trong tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phụ nữ Thanh Hóa đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

Sáng nay (29/6), tại Hội trường 25B, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam; Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Côi; Anh hùng lực lượng vũ trang Ngô Thị Tuyển; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Hội LHPN các địa phương, đơn vị trực thuộc và 225 điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực ở các vùng, miền trong tỉnh.

Các điển hình tiên tiến giao lưu.

Luôn xác định phong trào thi đua là động lực để thúc đẩy công tác Hội phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều hoạt động tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua sâu rộng trong toàn thể hội viên, phụ nữ. Trong 5 năm qua, đã có 17.108 điển hình tiên tiến được biểu dương khen thưởng tại các cấp hội.

Hội LHPN Việt Nam trao Cờ thi đua cho Hội LHPN Thanh Hóa - đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019.

Các phong trào thi đua góp phần thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH, AN-QP, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Cụ thể, qua các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, đến nay, tổng nguồn vốn do Hội quản lý trên 9 nghìn tỉ đồng, cho hơn 195.000 hội viên phụ nữ vay phát triển kinh tế; phong trào xây dựng “Mái ấm tình thương” đã vận động xây dựng 729 mái ấm tình thương trị giá trên 22 tỉ đồng giúp phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi đã giúp thành lập được 300 mô hình kinh tế tập thể, vận động, hỗ trợ 253 hộ phụ nữ khởi sự kinh doanh, thành lập đươc 4 CLB doanh nghiệp nữ, thu hút hơn 500 nữ chủ doanh nghiệp tham gia.

16 tập thể, cá nhân điển hình nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Trên lĩnh vực phát triển văn hóa, xã hội đã có 1.107 CLB gia đình 5 không, 3 sạch; 1.156 CLB gia đình hạnh phúc; 304 CLB phòng chống bạo lực gia đình; 119 CLB dinh dưỡng; 121 CLB gia đình hạnh phúc, bền vững…

Trên lĩnh vực AN-QP, các cấp hội làm công tác hậu phương quân đội, tích cực tham gia phòng chống tội phạm, cung cấp cho cá cơ quan chức năng trên 12.000 nguồn tin; chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã được các cấp hội phụ nữ huy động gần 9 tỉ đồng để xây dựng mô hình kinh tế tập thể, trao mái ấm tình thương, tặng quà, khám chữa bệnh và cấp thuốc miền phí…Từ các phong trào thi đua ấy, đã xuất hiện nhiều điển hình phụ nữ vươn lên thoát nghèo, trở thành những chủ trang trại, chủ cánh đồng mẫu lớn, giám đốc doanh nghiệp, HTX…Ngoài ra, các cấp hội phụ nữ còn tham gia các phong trào trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

10 cặp vợ chồng đại diện cho 106 cặp vợ chồng tiêu biểu trong phong trào Gia đình hạnh phúc.

Các cá nhân tiêu biểu nhận Bằng khen của Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa.

Mặc dù còn không ít khó khăn và hạn chế, song 5 năm qua, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ quê hương Bà Triệu anh hùng, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh đã hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc, khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trên mọi lĩnh vực của đời sống, đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của tỉnh Thanh Hóa. Những kết quả đạt được chứng tỏ sức sống mạnh mẽ và sức bền của phongtrào thi đua, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo tầng lớp phụ nữ.

Tại hội nghị, bà Hoàng Thị Ái Nhiên – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trao Cờ thi đua cho Hội LHPT tỉnh Thanh Hóa; bà Phạm Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho 16 tập thể và cá nhân điển hình; bà Ngô Thị Hồng Hảo - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa trao Bằng khen của BTV Hội LHPN tỉnh cho 162 cá nhân điển hình, và 10 cặp vợ chồng tiêu biểu đại diện cho 108 cặp gia đình hạnh phúc. Ngoài ra cũng tại hội nghị, 5 cụm thi đua của Hội LHPN tỉnh đã ký giao ước thi đua, và thông qua danh sách đại biểu dự Hội nghị điển hình tiên tiến cấp trên.

K.H


K.H

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!