(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng nay (14/3), UBND huyện Quảng Xương đã tổ chức lễ công bố và triển khai thực hiện Nghị quyết số 92 ngày 7/12/2017 của HĐND tỉnh khóa XVII kỳ họp thứ 4 về việc đặt tên 14 tuyến đường và 1 công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Quảng Xương: Công bố gắn tên đường 14 tuyến đường và 1 công trình công cộng

Sáng nay (14/3), UBND huyện Quảng Xương đã tổ chức lễ công bố và triển khai thực hiện Nghị quyết số 92 ngày 7/12/2017 của HĐND tỉnh khóa XVII kỳ họp thứ 4 về việc đặt tên 14 tuyến đường và 1 công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương.

Việc đặt tên đường phố, công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Quảng Xương nhằm làm tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính theo hướng văn minh, hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các hoạt động, giao dịch kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh. Đồng thời giáo dục tinh thần yêu nước, đấu tranh cách mạng, truyền thống văn hóa, ghi nhớ công ơn các thế hệ cha ông đã có công mở mang bờ cõi, gìn giữ, xây dựng và bảo vệ non sông đất nước.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và huyện Quảng Xương thực hiện nghi thức trao nghị quyết.

Đại diện lãnh đạo các sở và huyện Quảng Xương thực hiện nghi thức gắn biển tên đường Tố Hữu.

Theo đó các tuyến đường đều được lấy tên các danh nhân đã có nhiều đóng góp cho dân tộc như: Tố Hữu, Vũ Phi Trừ, Cao Xuân Thăng, Nguyễn Xuân Nguyên...

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo MTTQ tỉnh, các sở, ngành đã trao nghị quyết cho huyện Quảng Xương và thực hiện nghi thức gắn biển tên đường Tố Hữu và đường Phạm Tiến Năng.

Phương Anh


Phương Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]