(vhds.baothanhhoa.vn) - Chuẩn bị cho mùa du lịch mới công tác chỉnh trang đô thị, cơ sở du lich trên địa bàn thành phố Sầm Sơn đang trở nên rất khẩn trương.

Sầm Sơn sẵn sàng cho mùa du lịch mới

Chuẩn bị cho mùa du lịch mới công tác chỉnh trang đô thị, cơ sở du lich trên địa bàn thành phố Sầm Sơn đang trở nên rất khẩn trương.

Sầm Sơn sẵn sàng cho mùa du lịch mới

Một góc TP Sầm Sơn.

Ông Lê Doãn Cường, Phó Chủ tịch UBND Phường Trường Sơn cho biết: Đến thời điểm hiện tại, phường đã kích hoạt tất cả các phương án chuẩn bị sẵn sàng cho một mùa du lịch năm 2022. Phường đã chủ động mời tất các cơ sở, chủ hộ kinh doanh dịch vụ thương mại lên thống nhất các phương án, ký cam kết trong hoạt động. Ngoài ra, UBND phường cũng tiến hành rà soát, sắp xếp lại các khu phố kinh doanh nhất quán theo các sản phẩm đặc trưng du lịch…

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch những ngày này trở nên rất tất bật. Sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, đến nay du lịch đã trở lại, hứa hẹn một mùa du lịch khởi sắc.

Sầm Sơn sẵn sàng cho mùa du lịch mới

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đã sẵn sàng đón khách.

Tại khách sạn Long Thành, công tác chỉnh trang lại phòng ốc; tập huấn tác phong du lịch cho nhân viên được cơ sở chú trọng. Với hệ thống 3 cơ sở và gần 400 phòng nghỉ, khách sạn Long Thành kỳ vọng mùa du lịch 2022 sẽ góp phần giảm đi phần nào những khó khăn sau chuỗi ngày dài du lịch bị “đóng băng” do dịch COVID-19.

Sầm Sơn sẵn sàng cho mùa du lịch mới

Hệ thống các Hubway đã được chỉnh trang sẵn sàng

Sự tất bật, mong chờ mùa du lịch mới không chỉ ở các doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, mà người lao động cũng rất háo hức

Chị Nguyễn Thị Lan (phường Trường Sơn) cho biết suốt hai năm qua gia đinh chị phải chật vật với mức thu nhập ít ỏi do ảnh hưởng của dịch bệnh. Chồng chị làm lái xe điện cho công ty, còn chị làm nhân viên phục vụ cho một khách sạn trên địa bàn. Dịch COVID-19 khiến vợ chồng anh chị mất đi nguồn thu nhập từ công việc chính, phải chuyển sang ngành nghề mới.

“Mới cuối tuần trước, cả hai vợ chồng đều nhận được thông báo bắt đầu đi làm trở lại. Chúng tôi vui lắm, hy vọng sắp tới những khó khăn về tài chính sẽ không còn nữa”, chị Lan nói.

Sầm Sơn sẵn sàng cho mùa du lịch mới

Tại các điểm di tích công tác khai báo y tế, phòng chống dịch được chú trọng.

Riêng đối với các phương tiện vận chuyển khách du lịch (xe điện 4 bánh, xích lô) hoạt động trên địa bàn TP Sầm Sơn, dù mùa du lịch chưa chính thức bắt đầu nhưng những ngày vừa qua đã bắt đầu đón khách trong và ngoài tỉnh về nghỉ dưỡng, tham gia lễ hội.

“Lượng khách mấy ngày qua không nhiều, tuy nhiên đó là tín hiệu tích cực báo hiệu cho một mùa du lịch mới sẽ khởi sắc hơn”, anh Nguyễn Văn Thành, lái xe điện bốn bánh chia sẻ.

Tại buổi họp báo thông tin về du lịch Sầm Sơn năm 2022 vừa diễn ra, ông Lê Văn Tú, Chủ tịch UBND TP. Sầm Sơn khẳng định mục tiêu của thành phố là đón được 3,5 triệu lượt du khách; phục vụ được 8.250 000 ngày khách; doanh thu đạt 3.150 tỷ đồng.

Sầm Sơn sẵn sàng cho mùa du lịch mới

Các cơ sở lưu trú đã sẵn sàng phòng ốc phục vụ khách.

Theo kế hoạch, năm 2022 Sầm Sơn sẽ tổ chức 19 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch. Trong đó, trọng tâm là Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, 5 năm thành lập thành phố Sầm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hóa và khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2022.

Thành phố cũng đang tất bật chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Lễ hội Tình yêu - Hòn Trống Mái, Lễ hội Carnival đường phố...

Sơn Đình


Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]