(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 26/5, tại Nhà hát Lam Sơn (TP Thanh Hóa), Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sở VH,TT&DL tổ chức Hội thi thông tin tuyên truyền, cổ động, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi “Thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2018).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Sôi nổi hoạt động mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

Sáng 26/5, tại Nhà hát Lam Sơn (TP Thanh Hóa), Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sở VH,TT&DL tổ chức Hội thi thông tin tuyên truyền, cổ động, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi “Thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2018).

Dự hội thi có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trần Quang Đảng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lê Thị Thìn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị, thành phố và 19 cụm thi đua trong tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thi.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức coi trọng vai trò của công tác thi đua, khen thưởng. Chính vì vậy, ngay trong những ngày đầu kháng chiến chống pháp, trong bối cảnh đất nước vô cùng khó khăn, Bác đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Câu nói của Người: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất” đã tạo khí thế, động lực thôi thúc, mạnh mẽ mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam đem hết sức mình tham gia vào công cuộc kháng chiến kiến quốc.

Thấm nhuần tư tưởng của Người 70 năm qua, cán bộ và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã quán triệt đường lối, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Bác Hồ về công tác thi đua, khen thưởng; có nhiều chủ trương, biện pháp thực hiện các phong trào thi đua đạt kết quả tốt; kịp thời động viên, thúc đẩy các phong trào thi đua, phát triển mạnh mẽ. Phong trào thi đua yêu nước đã trở thành phong trào tự giác của cán bộ và đồng bào các dân tộc trong tỉnh. hiều tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Chiến sỹ thi đua toàn quốc.

Xe cổ động, tuyên truyễn lưu động tham gia hội thi.

Trong chuỗi các hoạt động của tỉnh chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Hội thi tuyên truyền cổ động, văn nghệ, thể thao là những hoạt động thiết thực, tiếp tục cỗ vũ, động viên phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực, bước phát triển mới. Đồng thời phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội. Đây cũng là dịp để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, thắt chặt thêm tình đoàn kết, cỗ vũ hăng hái các phong trào thi đua yêu nước…

Các VĐV tranh tài phần thi thể thao.

Về dự hội thi có hơn 1.000 diễn viên, vận động viên, tuyên truyền viên từ 19 cụm thi đua và 27 đội tuyên truyền, cổ động trong toàn tỉnh.

Trong buổi sáng ngày 26/5, các vận động viên thuộc 3 bộ môn bóng bàn, cầu lông, quần vợt đã bước vào tranh tài. Tối cùng ngày sẽ diễn ra phần thi văn nghệ.

Theo kế hoạch, hội thi kết thúc vào ngày 27/5.

Đình Giang


Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]