(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, trên địa bàn huyện Lang Chánh đã xảy ra tình trạng khai thác rừng trái phép, rải rác trên phạm vi rộng, với hàng trăm cây gỗ bị đốn hạ, ảnh hưởng xấu đến an ninh rừng. Hầu hết khu vực bị khai thác trái phép ở rất xa khu dân cư, thuộc vùng rừng tự nhiên nghèo kiệt và trung bình là rừng sản xuất, nằm trên địa bàn hai thôn, gồm thôn Tráng và thôn Yên Thành, xã Yên Thắng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tập trung xử lý nghiêm minh các đối tượng phá rừng tự nhiên tại huyện Lang Chánh

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Lang Chánh đã xảy ra tình trạng khai thác rừng trái phép, rải rác trên phạm vi rộng, với hàng trăm cây gỗ bị đốn hạ, ảnh hưởng xấu đến an ninh rừng. Hầu hết khu vực bị khai thác trái phép ở rất xa khu dân cư, thuộc vùng rừng tự nhiên nghèo kiệt và trung bình là rừng sản xuất, nằm trên địa bàn hai thôn, gồm thôn Tráng và thôn Yên Thành, xã Yên Thắng.

Tập trung xử lý nghiêm minh các đối tượng phá rừng tự nhiên tại huyện Lang Chánh

Đường vào Tiểu khu 409, rừng tự nhiên tái sinh thuộc địa bàn thôn Tráng và thôn Thành Yên, xã Yên Thắng (Lang Chánh)

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, lãnh đạo huyện Lang Chánh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp đến thị sát hiện trường, chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp điều tra, xác minh, xử lý triệt để vi phạm.

Tập trung xử lý nghiêm minh các đối tượng phá rừng tự nhiên tại huyện Lang Chánh

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Huyện Lang Chánh kiểm tra khu vực rừng bị khai thác trái phép.

Theo đó, khu vực rừng bị khai thác trái phép rải rác ở 64 lô, 16 khoảnh, 4 tiểu khu, thuộc 2 thôn: thôn Yên Thành và thôn Tráng. Trong số 332 cây rừng bị khai thác trái phép, có 73 cây tái sinh trên đất rừng trồng và đất trống; 259 cây thuộc khu vực rừng tự nhiên nghèo kiệt và trung bình là rừng sản xuất với khối lượng gỗ, củi tính theo cơ sở tiêu chuẩn Việt Nam, TCVN 13459: 2021 là 32,907m3. Đây là những cây gỗ thuộc nhóm VI đến nhóm VIII, đường kính gốc trung bình từ 15cm - 25cm, giá trị kinh tế không cao.

Tập trung xử lý nghiêm minh các đối tượng phá rừng tự nhiên tại huyện Lang Chánh

Tập trung xử lý nghiêm minh các đối tượng phá rừng tự nhiên tại huyện Lang Chánh

Tập trung xử lý nghiêm minh các đối tượng phá rừng tự nhiên tại huyện Lang Chánh

Một số cây rừng bị đốn hạ còn trơ lại gốc.

Đối chiếu với hồ sơ giao đất và kết quả kiểm tra ban đầu của Đoàn công tác do UBND huyện Lang Chánh thành lập xác định, khu vực rừng bị khai thác trái phép đã được giao cho 21 hộ gia đình, 4 nhóm hộ (gồm 18 hộ) và Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa.

Tập trung xử lý nghiêm minh các đối tượng phá rừng tự nhiên tại huyện Lang Chánh

Có những cây rừng bị đốn hạ từ lâu.

Hiện tại, Hạt Kiểm lâm huyện Lang Chánh đã phối hợp tạm giữ và quy trữ, nhập kho 12,6 tấn gỗ, củi (tương đương 12,6m3); 0,860m3 gỗ tròn; 0,790 m3 gỗ xẻ, cùng 1 xe công nông tự chế, 1 cưa xăng và 1 xe ô tô tải.

Tập trung xử lý nghiêm minh các đối tượng phá rừng tự nhiên tại huyện Lang Chánh

Số gỗ liên quan đến vụ việc đang bị tạm giữ.

UBND huyện Lang Chánh cũng đã chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban có liên quan và UBND xã Yên Thắng tiến hành kiểm điểm các tập thể, cá nhân đã để xảy ra tình trạng này.

Xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp cần phải mở rộng điều tra, UBND huyện Lang Chánh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo trình tự tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Điều này có nghĩa, các tổ chức cá nhân trực tiếp có hành vi phá rừng, hoặc tiếp tay cho phá rừng có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự, chứ không đơn thuần chỉ dừng lại ở mức độ xử phạt vi phạm hành chính.

Tập trung xử lý nghiêm minh các đối tượng phá rừng tự nhiên tại huyện Lang Chánh

Một xe ô tô tải liên quan đến vụ việc đang bị tạm giữ.

Ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh cho biết: Nhận được thông tin vụ việc khai thác rừng trái phép trên địa bàn thôn Tráng và thôn Yên Thành, xã Yên Thắng, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Lang Chánh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, xác minh các đối tượng, nguyên nhân, cũng như là hành vi khai thác rừng trái pháp luật. Quan điểm chỉ đạo của huyện là quyết liệt và không bao che, nể nang, né tráng, xử lý đúng người, đúng tội, nhằm chấn chỉnh công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn.

Đỗ Đức


Đỗ Đức

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]