(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 20/7, tại Trung tâm Hội nghị 25B (TP Thanh Hóa), Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thanh Hóa kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Chiều ngày 20/7, tại Trung tâm Hội nghị 25B (TP Thanh Hóa), Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).

Chương trình văn nghệ đặc sắc tại lễ kỷ niệm.

Tham dự Lễkỷ niệm, có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và cán bộ công đoàn qua các thời kỳ.

Kể từ sự kiện thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ vào 28/7/1929, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, tổ chức Công đoàn là trung tâm đoàn kết CNLĐ cả nước, đóng vai trò to lớn trong việc giành chính quyền, xây dựng nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á và xây dựng, phát triển KT-XH thời kỳ đổi mới. Trong quá trình đó, giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam không ngừng lớn mạnh, từ 6.000 hội viên thời kỳ Công hội Đỏ, đến nay đã có hơn 10 triệu đoàn viên, với gần 270 nghìn CĐCS.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Là một bộ phận của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam, trải qua 19 kỳ đại hội trong hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành, Công đoàn Thanh Hóa đang trực tiếp quản lý trên 260 nghìn đoàn viên, với 3.725 CĐCS. Bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, tổ chức Công đoàn tỉnh đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần đưa KT-XH của tỉnh đạt bước phát triển vượt bậc.

Từ năm 2017 đến nay, Ban Thường vụLĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các cấp công đoàn vận động đoàn viên, CNLĐ đóng góp,ủng hộ Quỹ Mái ấm công đoàn được 11,345 tỷ đồng; xét hỗ trợ cho CNVCLĐ làmmới, sửa chữa 301 ngôi nhà với tổng số tiền trị giá 16,842 tỷ đồng. Đồng thời, thông qua việc tổ chức các chương trình: ‘Tết sum vầy”; “Tháng công nhân”, “Tháng an toàn vệ sinh lao động”..., các cấp công đoàn đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thăm hỏi, trao tặng hàng nghìn suất quà và trợ cấp khó khăn cho hàng vạn đoàn viên, CNVCLĐ.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh biểu dương những đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn Thanh Hóa.

Ghi nhận sự đóng góp của CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Thanh Hóa, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác cho LĐLĐ Thanh Hóa.

Tại lễ kỷ niệm, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã kêu gọi toàn thể CNVCLĐ và cán bộ, đoàn viên trong tỉnh phát huy truyền thống 90 năm vẻ vang của Công đoàn Việt Nam, nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp sức mình vào quá trình phát triển KT-XH của tỉnh cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đãbiểu dương những thành tích mà tổ chức Công đoàn và CNVCLĐ trong tỉnh đã đạt được, đóng góp vào thành tích chung của Công đoàn Việt Nam và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Lương Thị Minh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa.

Nhằm phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng đề nghị mỗi cá nhân, mỗi tổ chức phải chung tay, chung sức tạo nên sức mạnh to lớn để thực hiện thắng lợi tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ; qua đó nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, thời kỳ cách mạng 4.0, cần coi trọng vai trò của đội ngũ đoàn viên công đoàn trong khối các đơn vị hành chính sự nghiệp, xem đây như là đội tiên phong của giai cấp công nhân.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Công đoàn Việt Nam cho các cá nhân.

Bên cạnh đó, giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn cần tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; cán bộ chuyên trách công tác công đoàn phải không ngừng học tập, rèn luyện, là chỗ dựa tin cậy của NLĐ, tham mưu đắc lực cho cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ và chủ sử dụng lao động…

Nhân dịp này, đồng chí Lương Thị Minh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Các đồng chí: Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy và 9 cá nhân tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Công đoàn Việt Nam. Ngoài ra, còn có 10 tập thể và 30 cá nhân được Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen.

Nguyên Mai


Nguyên Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]