(vhds.baothanhhoa.vn) - Đó là lời phát biểu của ông Hoằng Khắc Nhu – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Sầm Sơn tại hội nghị họp báo giới thiệu các hoạt động du lịch Sầm Sơn năm 2018 vào ngày 12/4, tại Sở Thông tin Truyền thông tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch ở Sầm Sơn

Đó là lời phát biểu của ông Hoằng Khắc Nhu – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Sầm Sơn tại hội nghị họp báo giới thiệu các hoạt động du lịch Sầm Sơn năm 2018 vào ngày 12/4, tại Sở Thông tin Truyền thông tỉnh.

Có thể khẳng định những năm vừa qua, đặc biệt là năm 2017, Sầm Sơn có nhiều sự kiện quan trọng tạo thuận lợi cho việc phát triển du lịch. Chính vì lẽ đó mà Sầm Sơn được du khách và các công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch bình chọn là một trong năm khu du lịch hấp dẫn nhất cả nước tại Lễ vinh danh doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2017.

Trong năm 2018, TP Sầm Sơn ban hành 19 phương án tổ chức, quản lý các hoạt động du lịch. Đó là triển khai dự án, tổ chức tốt các lễ hội truyền thống và lễ hội mới trên địa bàn như Dự án Khu lưu niệm đồng bào, chiến sĩ, học sinh, sinh viên miền Nam tập kết ra Bắc, Khuôn viên Hòn Trống Mái, Lễ hội Cầu Phúc, Lễ hội Bánh chưng – Bánh giầy, Lễ hội tình yêu “Hòn Trống Mái, Sầm Sơn”… Mở rộng không gian du lịch Sầm Sơn như: Khu du lịch phía Nam Sầm Sơn, Khu du lịch do tập đoàn Sun Group đầu tư, Khu du lịch do tập đoàn FLC đầu tư, Khu du lịch ven sông Mã…

Phấn đấu trong năm 2018 thành phố đón được 4,2 triệu lượt khách trở lên; phục vụ ăn nghỉ: 8 triệu ngày khách, tăng 6,7% so với cùng kỳ, doanh thu đạt 3.600 tỷ đồng, tăng 17,5% so với năm 2017.

Ông Hoằng Khắc Nhu – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Sầm Sơn giải trình về các vấn đề còn tồn tại của địa phương tại hội nghị.

Đặc biệt, tại buổi họp báo lãnh đạo TP Sầm Sơn còn thông tin cụ thể về Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2018 được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh với chủ đề “Khát vọng thành phố trẻ”, dự kiến sẽ được tổ chức vào hồi 20h, ngày 21/4/2018 tại sân khấu bãi B đường Hồ Xuân Hương. Chương trình khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn gồm 3 phần: Phần 1 khai từ; Phần 2 nghi lễ nhà nước; Phần 3 chương trình nghệ thuật với sự tham gia của các nghệ sỹ như: ca sỹ Tùng Dương, Đức Tuấn, Tân Nhàn, Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Hải, nhóm MTV…

Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của các diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, Vũ đoàn PL, cùng dàn người mẫu, hoa hậu, hoa khôi du lịch trong cả nước. Kết thúc chương trình sẽ là màn bắn pháo hoa tầm thấp.

Song song với lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2018, các chương trình thể thao như: Giải bóng bàn, cầu lông, quần vợt; Giải đua xe đạp các CLB xe đạp toàn quốc, Giải bóng đá futsal Sầm Sơn… sẽ được mở rộng về quy mô và đối tượng tham gia.

Với khẩu hiệu “Sầm Sơn – điểm đến hấp dẫn, thân thiện”, TP Sầm Sơn muốn giới thiệu, quảng bá tiềm năng thế mạnh và những đổi thay tích cực của mình với du khách đồng thời tạo cơ hội thu hút đầu tư, khai thác các nguồn lực tự nhiên, xã hội cho phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh Thanh Hóa nói chung và TP Sầm Sơn nói riêng.

Kiều Huyền


Kiều Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]