(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 8-4, tại Thư viện tỉnh, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký Cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc năm 2021 đã họp triển khai nhiệm vụ tổ chức vòng sơ khảo Cuộc thi.

Tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Thanh Hóa năm 2021

Sáng 8-4, tại Thư viện tỉnh, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký Cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc năm 2021 đã họp triển khai nhiệm vụ tổ chức vòng sơ khảo Cuộc thi.

Tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Thanh Hóa năm 2021

Toàn cảnh hội nghị

Cuộc thi được tổ chức dành cho học sinh các trường trên địa bàn tỉnh. Các em sẽ tham gia trả lời các câu hỏi theo hướng dẫn bằng cách viết tay, quay clip và gửi bài độc lập tại trường đang theo học. Các trường nộp bài tham dự vòng sơ khảo tại tỉnh trong thời gian từ 1 đến 31-5-2021. Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 20 bài thi tốt nhất gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để tham dự vòng chung kết Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc toàn quốc.

Cuộc thi nhằm thúc đẩy phong trào đọc sách, hình thành thói quen đọc sách và kỹ năng đọc sách trong học sinh, góp phần xây dựng xã hội học tập và khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với lứa tuổi thanh, thiếu niên, nhi đồng.

Thông qua cuộc thi khẳng định vị trí, vai trò to lớn của văn hoá đọc trong việc góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạp, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh trong thế hệ trẻ ở xứ Thanh.

Tại hội nghị các đại biểu đã thống nhất đối tượng dự thi, hình thức, thời gian nộp bài, chấm bài vòng sơ khảo và cơ cấu giải thưởng tại tỉnh.

Đồng thời, Ban Tổ chức đã yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai Cuộc thi xuống tận cơ sở, đảm bảo thời gian và thể lệ Cuộc thi.

Thùy Linh


Thùy Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]