(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Sáng ngày 18/12, Tổng Công ty CP Hợp Lực đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, 11 năm thành lập Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tổng Công ty CP Hợp Lực đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(VH&ĐS) Sáng ngày 18/12, Tổng Công ty CP Hợp Lực đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, 11 năm thành lập Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thừa ủy quyền Chủ tịch Nước, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng Công ty CP Hợp Lực.

Các đồng chí: Lê Khả Phiêu - nguyên Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng; Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trịnh Văn Chiến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lẵng hoa chúc mừng.

Về dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Thạnh - Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng; Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Hiệp hội doanh nghiệp Thanh Hóa và các tỉnh bạn.

Đi lên từ HTX vận tải Hợp Lực, kinh nghiệm chưa có nhiều, nguồn vốn ít ỏi, sau 20 năm xây dựng và phát triển, đến nay Tổng Công ty CP Hợp Lực đã có 10 thành viên, phát triển đa ngành nghề, đa lĩnh vực. Phần lớn các lĩnh vực đều hướng đến phục vụ nhu cầu thiết yếu của con người.

Đặc biệt, sự ra đời của Bệnh viện Đa khoa tư nhân Hợp Lực có quy mô 100 giường bệnh đầu tiên ở Thanh Hóa năm 2005 đã khẳng định bước đi đúng đắn của lãnh đạo công ty trong thực hiện chủ trương xã hội hóa y tế của Đảng, Nhà nước.

Qua 11 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực mỗi năm phục vụ hơn 200 nghìn lượt bệnh nhân, được ví như cánh chim đầu đàn, góp phần tạo nên thương hiệu Hợp Lực.

Bệnh viện đã được phân tuyến chuyên môn kỹ thuật tương đương tuyến tỉnh với 550 giường bệnh và trên 600 CBNV - LĐ. Trong đó có hơn 130 bác sỹ (6 bác sỹ chuyên khoa 2; 5 Thầy thuốc Ưu tú, 30 bác sỹ chuyên khoa 1 và thạc sỹ).

Cùng với đó là sự ra đời của Công ty CP Dược - VTYT Hợp Lực, Trường Trung cấp Y - Dược Hợp Lực, Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Sơn Vũ, Bảo Uyên Spa và Nhà hàng Hội Quán Hoa Viên.Công trình tâm linh Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Thanh Hóa đã đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong việc hỏa táng, càng khẳng định vị thế của công ty trong tiến trình phát triển…

Không dừng lại ở đó, Tổng Công ty CP Hợp Lực còn hợp tác kinh tế với Tập đoàn Kredos (Mông Cổ) sẽ đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa quốc tế tại KT Nghi Sơn…

Không chỉ xây dựng và phát triển doanh nghiệp bền vững, tạo nhiều việc làm cho người lao động có mức lương ổn định từ 6 triệu đồng/người/tháng, có nhiều đóng góp cho kinh tế địa phương, Tổng Công ty CP Hợp Lực còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Đảng bộ và các tổ chức hội, đoàn thể đều hoạt động có hiệu quả.

Với thành tích đạt được, Tổng Công ty CP Hợp Lực và cá nhân Chủ tịch HĐQT công ty đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba. Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đã được nhận giải thưởng “Sao Vàng Đất Việt”.

Ông Nguyễn Văn Đệ được nhận “Cúp Thánh Gióng” - Doanh nhân tiêu biểu toàn quốc, 2 lần đạt chiến sỹ thi đua toàn quốc, Doanh nhân tiêu biểu xứ Thanh…

Được sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, VCCI, Tổng Công ty CP Hợp Lực ký kết hợp tác kinh tế với Tập đoàn Kredos (Mông Cổ).

Phát biểu tại buổi lễ, các đồng chí: Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI đánh giá cao sự nỗ lực vượt khó không ngừng nghỉ của tập thể lãnh đạo, CNV - LĐ Tổng Công ty CP Hợp Lực, nhất là tinh thần dám nghĩ, dám làm của ông Nguyễn Văn Đệ đã có bước đi táo bạo, quy tụ được nguồn nhân lực chất lượng cao cho công ty phát triển nhanh, mạnh tới ngày nay.

Các đồng chí mong muốn công ty tiếp tục phát huy bản lĩnh của doanh nhân, đổi mới, sáng tạo, bứt phá vươn lên, xây dựng doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn nữa, xứng đáng với thương hiệu Hợp Lực trong quá trình hội nhập và phát triển…

Nhân dịp này, thừa ủy quyền Chủ tịch Nước, đồng chí Nguyễn Đình Xứng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng Công ty CP Hợp Lực. Đồng chí Vũ Tiến Lộc trao Kỷ niệm chương của VCCI cho ông Nguyễn Văn Đệ; trao Bằng khen của VCCI cho 8 cá nhân có nhiều thành tích trong phát triển doanh nghiệp.

Cũng tại buổi lễ đã diễn ra ký kết giữa Tổng Công ty CP Hợp Lực với Tập đoàn Kredos (Mông Cổ) trong hợp tác kinh tế ở một số lĩnh vực.

Thay mặt Tổng Công ty CP Hợp Lực, ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Hợp Lực đã trao 100 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ tỉnh nhân “Tháng hành động hưởng ứng vì người nghèo” của tỉnh năm 2016.

Thúy Hòa


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]