(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 14/2, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã trao thưởng với tổng số tiền 330 triệu đồng cho Ban chuyên án, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trao thưởng 330 triệu đồng cho công an Thanh Hóa sau khi triệt phá hai chuyên án lớn

Sáng 14/2, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã trao thưởng với tổng số tiền 330 triệu đồng cho Ban chuyên án, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đặng Quyền trao tiền thưởng cho các đơn vị triệt phá 2 chuyên án lớn.

Dự lễ có các đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Võ Duy Sang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tinh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều kế hoạch, phương án, huy động lực lượng tập trung tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, góp phần đảm bảo tốt ANTT phục vụ nhân dân vui xuân đón tết an toàn.

Kết quả nổi bật là phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Cục C02 Bộ Công an triệt xóa băng ổ nhóm tội phạm hoạt động "tín dụng đen" núp bóng Tập đoàn tài chính Nam Long hoạt động ở 63 tỉnh, thành phố; phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã phối hợp với Công an huyện Quan Sơn triệt xóa đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, thu giữ 10 kg ma túy tổng hợp dạng đá...

Tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tiền thưởng 200 triệu đồng cho các tập thể có thành tích xuất sắc 2 chuyên án trên. Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng 20 triệu đồng cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và 10 triệu đồng cho Công an huyện Quan Sơn.

Ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa cũng trao 100 triệu đồng từ quỹ "Doanh nhân với ANTT" cho 2 ban chuyên án.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết trong đấu tranh trấn áp tội phạm hoạt động "tín dụng đen" và tội phạm ma túy của CBCS Công an tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Công an tỉnh cần tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, nỗ lực khắc phục khó khăn, bám sát địa bàn cùng với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Đình Giang


Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]