(vhds.baothanhhoa.vn) - Hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, sáng 4/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị bàn về kế hoạch trưng bày chuyên đề "90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá".

Tin liên quan

Đọc nhiều

Triển lãm "90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá"

Hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, sáng 4/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị bàn về kế hoạch trưng bày chuyên đề "90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá".

Toàn cảnh hội nghị.

Với mục đích tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa qua 90 năm xây dựng và phát triển; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực của Đảng qua các thời kỳ cách mạng; làm nổi bật những thành tựu trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, sự nghiệp công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. Theo đó, nội dung triển lãm sẽ giới thiệu, tuyên truyền về sự ra đời của Đảng bộ tỉnh, những thành tựu nổi bật của sự nghiệp cách mạng qua 6 giai đoạn dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh.

Cụ thể: Giai đoạn 1, từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1930: Vận động, thành lập tổ chức Đảng ở Thanh Hóa; Giai đoạn 2 (1930 - 1945): Đảng bộ tỉnh ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền năm 1945; Giai đoạn 3 (1945 - 1954): Bảo vệ thành quả cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp; Giai đoạn 4 (1954 - 1975): Đảng bộ lãnh đạo nhân dân vừa sản xuất, vừa chiến đấu và chi viện cho miền Nam chống đế quốc Mỹ; Giai đoạn 5 (1975 - 1986): Khôi phục kinh tế - xã hội sau chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, chống đói nghèo, lạc hậu; Giai đoạn 6 (từ 1986 đến nay): Xây dựng quê hương theo đường lối đổi mới; đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Đỗ Quang Trọng - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL đề nghị đưa giáo dục lịch sử di tích cách mạng vào các tour tham quan trong chương trình kích cầu du lịch nội địa.

Đồng chí Trịnh Đình Dương - Giám đốc Bảo tàng tỉnh lo lắng về công tác an ninh khi đưa các hiện vật gốc ra trưng bày.

Tại triển lãm sẽ có 2.000 - 2.200 tư liệu, ảnh, kỷ vật, sách, phim tư liệu. Theo đồng chí Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Bá Tường: Đây là cuộc trưng bày đầy đủ nhất từ trước tới nay về Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Tại đây chúng ta sẽ có đầy đủ thông tin, ảnh về 33 đồng chí Bí thư; 11 đồng chí tham gia thành lập Đảng bộ tỉnh và rất nhiều tư liệu gốc quan trọng lần đầu được trưng bày. Chính vì thế mà công tác tổ chức, bảo vệ hiện vật được các đại biểu tập trung thảo luận để triển lãm khơi dậy, bồi đắp niềm tin, niềm tự hào, tri ân công lao to lớn với Đảng, Bác Hồ và các chiến sĩ trung kiên, các thế hệ đảng viênđã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng; cổ vũ động viên nhân dân quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức nắm bắt thời cơ, vận hội phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

“90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá” sẽ giúp người xem thêm trân trọng quá khứ và thực sự gây xúc cảm, đó là điều mà Ban tổ chức hướng tới.

Trưng bày chuyên đề sẽ khai mạc từ ngày 24/7 đến hết ngày 31/7/2020, tại Trung tâm Triển lãm, Hội chợ và Quảng cáo tỉnh.

Kiều Huyền


Kiều Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!