(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong ngày thi THPT Quốc gia thứ 2 (26/6), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền, Trưởng Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2019 tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã đi kiểm tra công tác tổ chức thi tại các điểm thi: Trường THPT Cầm Bá Thước (huyện Thường Xuân) và Trường THPT Lang Chánh (huyện Lang Chánh).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 tỉnh Thanh Hóa kiểm tra thi tại Thường Xuân và Lang Chánh

Trong ngày thi THPT Quốc gia thứ 2 (26/6), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền, Trưởng Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2019 tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã đi kiểm tra công tác tổ chức thi tại các điểm thi: Trường THPT Cầm Bá Thước (huyện Thường Xuân) và Trường THPT Lang Chánh (huyện Lang Chánh).

Đồng chí Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia tỉnh năm 2019 kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Cầm Bá Thước.

Tại điểm thi Trường THPT Lang Chánh (huyện Lang Chánh), trong buổi sáng thi Tổ hợp môn Khoa học tự nhiên chỉ có duy nhất 1 phòng thi. Còn tại điểm thi Trường THPT Cầm Bá Thước (huyện Thường Xuân) cũng chỉ có 4 phòng thi. Tuy nhiên, các điểm thi vẫn đảm bảo đầy đủ lực lượng tham gia làm nhiệm vụ ở tất cả các khâu. Công tác tổ chức thi được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy chế.

Làm việc tại các điểm thi, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền, Trưởng Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia tỉnh Thanh Hóa năm 2019 đặc biệt lưu ý cán bộ, giáo viên, giám thị coi thi phải làm tốt khâu kiểm tra, kiểm soát thí sinh trước khi vào phòng thi, không để thí sinh đem điện thoại và các vật dụng bị cấm vào phòng thi. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh: Hiện nay trên thị trường đã có các sản phẩm nghe lén, truyền tin công nghệ cao siêu nhỏ do đó các lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm thi phải nêu cao tinh thần cảnh giác, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, không để xảy ra gian lận trong kỳ thi. Ngoài ra, việc niêm yết bài thi, đề thi dư phải thực hiện nghiêm ngặt, đúng quy trình. Tại khu vực lưu đề thi, bài thi phải đảm bảo camera hoạt động 24/24 giờ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền cũng lưu ý: Khu vực miền núi hay xảy ra mưa dông vào buổi chiều nên các điểm thi, các địa phương phải có phương án xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra. Khi có sự cố, bất thường phải báo cáo nhanh về Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh để kịp thời xử lý.

Hạ Lan


Hạ Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!