(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 18/11, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Chiềng Tây, xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trưởng ban Tổ chức Trương ương Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Thanh Hóa

Chiều ngày 18/11, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Chiềng Tây, xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa).

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tỉnh Thanh Hóa dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Chiềng Tây.

Dự ngày hội còn có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến -Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng đông đảo nhân dân làng Chiềng Tây.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhân dân làng Chiềng Tây đã ôn lại truyền thống lịch sử 88 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

Làng Chiềng Tây, xã Ngọc Liên (Ngọc Lặc) có 118 hộ, với 427 nhân khẩu, chủ yếu là người dân tộc Mường. Trong những năm qua, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” cán bộ và nhân dân trong làng đã đoàn kết, nỗ lực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Từ đó đã xuất hiện nhiều hộ gia đình, cá nhân gương mẫu vươn lên làm giàu, tạo công ăn việc làm cho con em trong thôn, tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái, giúp đỡ các hộ nghèo…

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại ngày hội.

Phát biểu chung vui với bà con nhân dân làng Chiềng Tây, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã đánh giá cao những kết quả mà cán bộ và nhân dân làng đạt được trong phát triển KT-XH, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh,Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là hình thức sinh hoạt cộng đồng thiết thực, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Đây cũng là dịp để đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua tại cơ sở và biểu dương, tôn vinh tập thể, hộ gia đình, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa và nông thôn mới.

Đồng chí đề nghị nhân dân làng Chiềng Tây cần tiếp tục chung sức, chung lòng, tự giác, tự nguyện, góp công, góp của xây dựng môi trường trong lành, thôn xóm bình yên, gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và hương ước, quy ước của làng, xã; quản lý, giáo dục, động viên con em nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự thôn, xóm...

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tỉnh Thanh Hóa trao quà cho các hộ nghèo làng Chiềng Tây.

Cũng tại buổi lễ này, ghi nhận và đánh giá cao những thành công của tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục quan tâm sắp xếp lại bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước vào đầu tư; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh sản xuất theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích; bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống; phát huy dân chủ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, huy động sức dân; MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phải bám dân, gần dân, sát dân, không hành chính hoá, công thức hoá đội ngũ mặt trận để phát huy được dân chủ, huy động được sức dân cùng nhau xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tỉnh Thanh Hóa đã trao quà cho cho làng Chiềng Tây, cùng một số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Xuân Cường


Xuân Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]