(vhds.baothanhhoa.vn) - Tối 24/3, tại Nhà hát Ca Múa - Kịch Lam Sơn (TP Thanh Hóa), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ tuyên dương cán bộ Đoàn cơ sở tiêu biểu toàn tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tuyên dương cán bộ Đoàn cơ sở tiêu biểu năm 2019

Tối 24/3, tại Nhà hát Ca Múa - Kịch Lam Sơn (TP Thanh Hóa), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ tuyên dương cán bộ Đoàn cơ sở tiêu biểu toàn tỉnh.

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2019) và Tháng Thanh niên 2019;hướng tới kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc trung ương, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ.

Dự buổi lễ tuyên dương có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 36 gương cán bộ đoàn cơ sở tiêu biểu toàn tỉnhđược tuyên dương và hơn 300 đoàn viên thanh niên đại diện các cơ sở đoàn.

Đồng chí Lê Văn Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc buổi lễ tuyên dương.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Lê Văn Trung -Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa cho biết: 88 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, Đoàn thanh niên và tuổi trẻ cả nước nói chung, tuổi trẻ Thanh Hóa nói riêng đã có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vẻ vangtrong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dù trong giai đoạn lịch sử nào, thanh niên Thanh Hóa đều đã ghi dấu ấn đậm nét trong từng trang sử vàng dân tộc. Nhằm phát huy những truyền thống tốt đẹp đó, trong những năm qua, Đoàn thanh niên Thanh Hóa đã giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện cho ĐVTTN tỉnh Thanh Hóa không ngừng học tập, lao động, công tác đóng góp xứng đáng vào sự phát triển vững mạnh của quê hương, đất nước. Để ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn và những đóng góp tích cực của cán bộ Đoàn cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn đã quyết định tuyên dương 36 gương cán bộ đoàn cơ sở tiêu biểu toàn tỉnh. Các đồng chí chính là những thủ lĩnh, những tấm gương tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ, có sáng kiến, ý tưởng được ứng dụng hiệu quả cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

BTC đã giao lưu với 3 gương cán bộ đoàn cơ sở tiêu biểu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Đoàn.

Trong khuôn khổ buổi lễ tuyên dương, BTC đã giao lưu với 3 gương cán bộ đoàn tiêu biểu là các đồng chí: Bùi Văn Hải - Bí thư Đoàn xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc; Nguyễn Văn Linh – Phó bí thư Đoàn xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia; Phan Thị Hà – Bí thư Đoàn Trường THPT Chuyên Lam Sơn. Họ là những cán bộ đoàn tiêu biểu ở địa phương, đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác Đoàn, tập hợp thanh thiếu niên, xây dựng cơ sở đoàn vững mạnh, phát triển, đóng góp vào sự phát triển KT-XH, thành tích ở đơn vị, địa phương.

Các đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Anh Tuấn – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã trao hoa, cúp, giấy chứng nhận cho 36 gương cán bộ đoàn cơ sở tiêu biểu năm 2019.

Tại buổi lễ tuyên dương, các đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Anh Tuấn – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã trao hoa, cúp, giấy chứng nhận cho 36 gương cán bộ đoàn cơ sở tiêu biểu năm 2019.

36 gương cán bộ đoàn cơ sở tiêu biểu toàn tỉnh là những thủ lĩnh, những tấm gương tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ, có sáng kiến, ý tưởng được ứng dụng hiệu quả cho công tác Đoàn và phong trào TTN.

Trước đó, chiều 24/3, đoàn đại biểu dự lễ tuyên dương gương cán bộ đoàn cơ sở tiêu biểu năm 2019 do đồng chí Lê Văn Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn làm trưởng đoàn đã dâng hương tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]