(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 28/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Công ty CP tiến bộ quốc tế (AIC) tổ chức Hội thảo Giải pháp tổng thể xây dựng mô hình thành phố thông minh cho tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xác định giải pháp tổng thể xây dựng thành phố thông minh

Ngày 28/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Công ty CP tiến bộ quốc tế (AIC) tổ chức Hội thảo Giải pháp tổng thể xây dựng mô hình thành phố thông minh cho tỉnh Thanh Hóa.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham dự hội thảo.

Tham dự hội thảo có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện Công ty Cổ phần AIC, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, chuyên gia trong nước và quốc tế.

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh: Mô hình thành phố thông minh đã được nhiều nơi trên thế giới áp dụng nhưng vẫn còn mới đối với Việt Nam và tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí chỉ rõ, đây là hội thảo có ý nghĩa quan trọng nhằm cung cấp cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn; xác định những giải pháp tổng thể trong việc xây dựng thành phố thông minh theo từng lĩnh vực cụ thể. Những kinh nghiệm, chia sẻ tại hội thảo từ các chuyên gia quốc tế sẽ mang đến cho tỉnh Thanh Hóa những kiến thức quan trọng để phát triển mô hình thành phố thông minh.

Từ đó, xác định những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước, tạo tiền đề cho Thanh Hóa phát triển bền vững, luôn đổi mới, sáng tạo và lựa chọn những bước đi hiệu quả để tiếp cận gần nhất các mô hình thành phố thông minh, thân thiện trên thế giới để áp dụng, vận dụng xây dựng thành phố thông minh tại địa phương.

Tại hội thảo, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã thuyết trình và đưa ra những giải pháp tổng thể về xây dựng thành phố thông minh. Trong đó tập trung vào những giải pháp: Y tế; kiểm soát, quản lý công tác về an toàn thực phẩm; giao thông thông minh; phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn; nâng cao chất lượng giáo dục, dạy nghề, đào tạo nguồn nhân lực; giải pháp thành phố an toàn; môi trường thông minh; nông nghiệp thông minh, khoa học công nghệ thông minh... Các giải pháp đã chỉ ra những thuận lợi, thách thức và đưa ra những kiến nghị, đề xuất giải pháp để Thanh Hóa áp dụng trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại hội thảo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao ý kiến của các chuyên gia đã giúp cho tỉnh Thanh Hóa nhiều giải pháp tích cực và cần thiết trong lĩnh vực xây dựng đô thị. Các vấn đề về giáo dục, y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông, an ninh trật tự, nguồn nhân lực, môi trường, vườn ươm khởi nghiệp… đã được hội thảo cung cấp các cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn; xác định những giải pháp tổng thể trong việc xây dựng thành phố thông minh theo từng lĩnh vực cụ thể.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ngành nghiên cứu kỹ lưỡng và lựa chọn các mô hình, giải pháp phù hợp nhất nhằm hướng tới xây dựng một thành phố thông minh, hiện đại.

Thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tổ chức hội nghị để bàn cụ thể các giải pháp để xây dựng thành phố thông minh. Thanh Hóa mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác, hỗ trợ của các chuyên gia và công ty cổ phần AIC để tỉnh tiếp cận được với các dự án cụ thể, xây dựng thành phố thông minh.

Hoàng Lan



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]