(vhds.baothanhhoa.vn) - Giữa những bản làng vùng cao Thanh Hóa, khi mạng internet chưa phủ khắp, có một “kênh thông tin” quen thuộc vẫn đều đặn vang lên mỗi ngày, đó là loa truyền thanh. Từ tiếng loa này, câu chuyện về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang được truyền đến từng người dân.

Tiếng loa của bản

Giữa những bản làng vùng cao Thanh Hóa, khi mạng internet chưa phủ khắp, có một “kênh thông tin” quen thuộc vẫn đều đặn vang lên mỗi ngày, đó là loa truyền thanh. Từ tiếng loa này, câu chuyện về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang được truyền đến từng người dân.

Tiếng loa của bản

Loa truyền thanh là kênh tuyên truyền quan trọng của các bản làng vùng cao Thanh Hóa.

Những ngày này, các bản tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được phát đều đặn mỗi ngày. Từ ngày bầu cử, địa điểm bỏ phiếu đến danh sách ứng cử viên... tất cả đều được chuyển tải bằng những bản tin ngắn gọn, dễ nghe.

Tại xã Pù Nhi - nơi phần lớn người dân là đồng bào dân tộc Mông, để bà con hiểu rõ các thông tin về bầu cử, nhiều nội dung tuyên truyền được dịch sang tiếng dân tộc trước khi phát trên loa.

Sau giờ lên lớp, cô Hơ Thị Má, giáo viên Trường Mầm non Pù Nhi lại có mặt tại phòng phát thanh của xã. Công việc của cô là biên tập, dịch các bản tin từ tiếng phổ thông sang tiếng Mông rồi đọc lại trên hệ thống loa truyền thanh.

Tiếng loa của bản

Cô Hơ Thị Má đọc bản tin bầu cử bằng tiếng Mông.

Cô Hơ Thị Má chia sẻ: “Có những bản tin chúng tôi phải ngồi hàng tiếng đồng hồ mới dịch xong. Nhưng khi phát lên loa thì bà con nghe là hiểu ngay, vì ở Pù Nhi đa số là người Mông. Khi hiểu rồi, bà con cũng nắm được các quy định, tiêu chuẩn và ý nghĩa của việc đi bầu cử".

Những bản tin được phát vào các khung giờ quen thuộc, chủ yếu là sáng sớm và chiều muộn - thời điểm bà con đã trở về sau khi lên nương, đi rẫy. Với nhiều gia đình ở vùng cao, tiếng loa của bản là kênh thông tin gần gũi và dễ tiếp cận nhất.

Bà Sung Thị Chá, ở bản Cơm, xã Pù Nhi cho biết: “Ngày nào tôi cũng nghe loa của bản. Nhờ vậy mà biết ngày bầu cử, biết địa điểm bỏ phiếu ở nhà văn hóa. Cán bộ cũng giải thích thêm nên bà con chúng tôi hiểu hơn về việc đi bầu".

Không chỉ ở Pù Nhi, tại nhiều xã miền núi khác của Thanh Hóa, hệ thống loa truyền thanh cơ sở vẫn được xem là kênh tuyên truyền hiệu quả. Ở xã Yên Thắng, nơi hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc Thái, các bản tin về bầu cử được biên soạn ngắn gọn bằng tiếng phổ thông, sau đó dịch sang tiếng Thái để phát lại trên loa của các thôn, bản.

Nhờ cách làm này, bà con dễ nghe, dễ hiểu và nắm bắt đầy đủ thông tin về danh sách ứng cử, thời gian tổ chức hội nghị cử tri hay ngày bỏ phiếu.

Tiếng loa của bản

Xã Yên Thắng sản xuất chuyên mục phát thanh bằng tiếng Thái hàng ngày để tuyên truyền về công tác bầu cử.

Ông Vũ Thế Vinh, Chủ tịch UBND xã Yên Thắng cho biết: “Chúng tôi đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như trực quan, qua nhóm Zalo thôn bản, fanpage của xã. Tuy nhiên, hệ thống loa truyền thanh và chuyên mục phát thanh bằng tiếng Thái vẫn là kênh rất hiệu quả, giúp bà con tiếp cận thông tin thuận tiện hơn".

Ở những địa bàn miền núi, nơi dân cư sống phân tán và trình độ dân trí không đồng đều, chính quyền địa phương xác định công tác tuyên truyền phải phù hợp với điều kiện thực tế. Vì vậy, bên cạnh các hình thức truyền thông hiện đại, loa truyền thanh cơ sở vẫn giữ vai trò quan trọng.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Thiên Phủ cho biết: “Công tác tuyên truyền là khâu then chốt. Thông qua hệ thống loa truyền thanh, pano và tuyên truyền trực tiếp, người dân nhận thức rõ bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ chính trị. Nhờ vậy, cử tri tham gia một cách đầy đủ và trách nhiệm hơn".

Tiếng loa vang lên mỗi ngày, len lỏi qua từng nếp nhà, từng con dốc nhỏ của bản làng. Từ những bản tin ngắn gọn ấy, nhiều người dân vùng cao đã hiểu rõ hơn ý nghĩa của cuộc bầu cử, cũng như trách nhiệm của mình khi cầm lá phiếu.

Và khi cử tri hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, mỗi lá phiếu sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Hương Quỳnh


Hương Quỳnh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]