Tin liên quan
Đọc nhiều
Tưng bừng lễ hội Bánh Chưng - Bánh Giầy
(VH&ĐS) Sáng 6/6 (tức ngày 12/5âl), TP Sầm Sơn tổ chức Lễ hội Bánh Chưng - Bánh Giầy 2017 với sự tham gia của 11 xã, phường trên địa bàn.
Dự lễ hội có các đồng chí: Hoàng Bá Tường - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vũ Thái Sơn - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Sầm Sơn cùng đông đảo bà con nhân dân, du khách thập phương.
Ông Võ Mạnh Sơn, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND Thành phố Sầm Sơn đánh trống khai hội.
Lễ hội Bánh Chưng - Bánh Giầy là lễ hội văn hóa truyền thống có lịch sử lâu đời của nhân dân Sầm Sơn, được tổ chức thường niên vào ngày 12/5 âm lịch hằng năm. Đây là lễ hội văn hóa tâm linh, cầu cho mưa thuận, gió hòa, biển lặng sóng êm; cầu cho mùa màng tươi tốt, cá tôm đầy thuyền, du lịch thắng lợi; cầu cho mọi người, mọi nhà được bình an, ấm no, hạnh phúc.
Sau phần nghi lễ truyền thống với các hoạt động tế lễ, đọc chúc văn là chương trình nghệ thuật trình diễn gói bánh chưng, giã bánh giầy do các nghệ nhân của các làng và Đoàn Nghệ thuật Tuồng Thanh Hóa biểu diễn. Đây là chương trình nghệ thuật độc đáo, mới lạ, hấp dẫn, mô tả cách làm bánh chưng, giã bánh giầy được đông đảo nhân dân và du khách thập phương theo dõi. Từng động tác, từng cung đoạn, nhịp độ, sự cố gắng, nhiệt tình của các nghệ nhân, thể hiện sức mạnh đoàn kết, sức khỏe dẻo dai, khéo léo qua từng tiếng chày, từng đôi bàn tay với tấm lòng thành kính, tạo nên sản vật thiêng liêng trời đất vuông tròn.
Trình diễn làm bánh chưng - bánh giầy tại lễ hội.
Lễ hội còn hấp dẫn, sôi động với phần thi làm bánh giầy giữa các làng thu hút đông đảonhân dân và du khách xem, cổ vũ. Sau khi lễ hội kết thúc, bánh sẽ được phát cho dân làng để cùng nhau hưởng phúc lộc, gặp nhiều may mắn và bình an.
Lễ hội bánh chưng - bánh giầy năm 2017 là sự kiện văn hóa nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, góp phần tuyên truyền quảng bá về truyền thống văn hóa, về quê hương, con người Sầm Sơn đến bạn bè, du khách thập phương về với đô thị du lịch biển Sầm Sơn.
Ngọc Huấn
- 2024-04-29 14:47:00
Bảo tồn di tích để “giữ lửa” văn hóa truyền thống
- 2024-04-29 14:36:00
“Nông chân” hay “lông chân”,...?
- 2017-06-06 16:00:00
Gian nan bảo tồn nghệ thuật truyền thống (Kỳ 1): Ai giữ “lửa” cho nghệ thuật truyền thống?
Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Thanh Hóa (Bài cuối): Giá trị nghệ thuật kiến trúc và văn hoá lịch sử tại các di tích thờ Mẫu
Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Thanh Hóa (Bài 4): Hát Văn - loại hình âm nhạc đặc sắc trong nghi lễ thờ Mẫu
Xây dựng và phát huy thiết chế văn hóa: Cần sự đồng bộ
Tập huấn nghiệp vụ về công tác thư viện cho cán bộ điểm bưu điện văn hóa xã
Chiếu phim miễn phí cho các cháu thiếu nhi nhân ngày 1/6
Thêm cơ hội bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể
Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Thanh Hóa (Bài 3): Nghi lễ hầu đồng và niềm tin tâm linh
Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Thanh Hóa (Bài 2): Sự giao thoa văn hóa, tín ngưỡng Việt - Chăm pa qua tục thờ Mẫu
Nhà thơ Mường - chẳng tắt mùa hoa