(vhds.baothanhhoa.vn) - Làm đẹp vốn là nhu cầu chính đáng của con người, đặc biệt là chị em phụ nữ. Tuy vậy, khi thương mại điện tử phát triển, giữa “chợ mạng” với vô số sản phẩm “thượng vàng hạ cám” thì cần ở mỗi người tiêu dùng sự thông thái, cẩn trọng.

Vẫn chuyện... tiêu dùng thông thái

Làm đẹp vốn là nhu cầu chính đáng của con người, đặc biệt là chị em phụ nữ. Tuy vậy, khi thương mại điện tử phát triển, giữa “chợ mạng” với vô số sản phẩm “thượng vàng hạ cám” thì cần ở mỗi người tiêu dùng sự thông thái, cẩn trọng.

Thời gian qua, nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và người “có tiếng” trên mạng xã hội bị cơ quan công an triệu tập, khởi tố, bắt tạm giam khiến dư luận không khỏi sửng sốt.

Những thực phẩm chức năng từng được quảng cáo như “thần dược” để giảm cân, rồi mỹ phẩm làm đẹp - ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Nhưng đến khi cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, thì những thông tin được công bố khiến người tiêu dùng lo lắng. Không ít trong số đó, hoặc là hàng giả, hàng kém chất lượng, hoặc chứa chất gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng.

Vậy nhưng trước khi bị phát hiện, có một số lượng lớn sản phẩm độc hại đã được bán ra công khai, trên nhiều nền tảng mạng xã hội với doanh thu... khủng. Trên “chợ mạng”, người bán chỉ vì lợi nhuận mà bất chấp dối gạt người tiêu dùng. Chỉ có người mua vô tình và phải trả giá cho chính sự thiếu hiểu biết của bản thân.

Đáng nói, phần lớn sản phẩm bị cơ quan chức năng “sờ gáy” hầu hết đều đến với người tiêu dùng chỉ qua những lời quảng cáo “có cánh” của người bán. Đến khi sản phẩm bị “tuýt còi” thì người tiêu dùng đã trở thành nạn nhân, tiền mất - tật mang.

Tôi nhớ đến chuyện của chị hàng xóm mấy năm về trước. Chị chạy chợ, dãi dầu sương nắng nên cũng vì thế mà làn da ngăm đen. Có lần không biết nghe ai mách, chị mua lọ kem nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay trẻ con, bên ngoài chẳng có thông tin gì ngoài lời quảng cáo, rằng đó là “sản phẩm gia truyền”?! Lọ kem nhỏ mà có “võ”, chỉ độ mươi ngày bôi, da chị trắng hẳn. Vừa dùng chị vừa giới thiệu cho nhiều người khác chỗ mua.

Sau độ dăm tháng da trắng đẹp lên, thì trên gương mặt chị da bắt đầu rát, dễ bắt nắng và dần sạm đen. Chị tá hỏa đến bệnh viện chuyên về da liễu khám mới biết mình đã dùng kem có chứa nhiều hóa chất độc hại. Việc trắng lên bất ngờ của làn da hiểu đơn giản là do bị hóa chất “bào mòn” làm hỏng lớp biểu bì. Da yếu ớt, gặp phải ánh nắng mặt trời hoặc hóa chất rất dễ bị kích ứng, dẫn đến tình trạng da sạm nám... Lọ kem chỉ hơn trăm ngàn, nhưng việc điều trị da bị hỏng mất nhiều thời gian, tốn kém tiền bạc và đến tận bây giờ, những vết nám trên gương mặt vẫn chưa hoàn toàn hết.

Câu chuyện của chị hàng xóm nhà tôi không phải hi hữu. Mỗi ngày, các bệnh viện về da liễu từ tuyến tỉnh đến trung ương tiếp nhận hàng trăm trường hợp đến khám và điều trị da do bị tổn thương bởi sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc.

Làm đẹp vốn là nhu cầu chính đáng với các chị em phụ nữ. Ngày nay, cũng có nhiều cách để làm đẹp. Từ việc điều chỉnh chế độ ăn uống, chú trọng tập luyện thể dục, đến sử dụng thực phẩm chức năng, mỹ phẩm làm đẹp. Không ai khác, chính mỗi người tiêu dùng hãy có trách nhiệm với tiền và sức khỏe của chính mình.

Khánh Xuân



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]