(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 20/10 tại chùa Đồng Lễ, phường Đông Hải (TP Thanh Hóa) đã diễn ra lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì và động thổ xây dựng chính điện (khu thờ tam bảo).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Đồng Lễ

Sáng ngày 20/10 tại chùa Đồng Lễ, phường Đông Hải (TP Thanh Hóa) đã diễn ra lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì và động thổ xây dựng chính điện (khu thờ tam bảo).

Tham dự buổi lễ có đại diện Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan; UBND TP Thanh Hóa; thượng tọa, đại đức cùng đông đảo tăng, ni, phật tử trong và ngoài tỉnh.

Thượng tọa Thích Tâm Đức - Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Thanh Hóa trao quyết định bổ nhiệm cho tân trụ trì chùa Đồng Lễ.

Chùa Đồng Lễ còn được biết đến với tên gọi Chiêu Huyền tự. Tương truyền, chùa được khởi dựng từ thế kỷ XV. Đến thời vua Tự Đức năm 1848 thì được nhân dân, phật tử đóng góp công đức đúc chuông. Trải qua thời gian và thăng trầm lịch sử, đến năm 2013, chùa chỉ còn ngôi nhà cấp 4 xuống cấp.

Nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh của nhân dân địa phương và phật tử xa gần, ngày 12/7/2019, chùa Đồng Lễ đã được các cấp có thẩm quyền và chính quyền địa phương chấp thuận cấp đất mở rộng khuôn viên xây dựng với diện tích gần 3000 m2, bao gồm các công trình như: Chính điện, lầu chuông, nhà tổ, tam quan…, tổng dự toán kinh phí xây dựng các công trình khoảng 15 tỷ.

Được sự tin tưởng của Giáo hội Phật giáo các cấp, chính quyền, nhân dân và phật tử, Đại đức Thích Thanh Chính đã được bổ nhiệm Trụ trì chùa Đồng Lễ. Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Tâm Đức - Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã trao quyết định bổ nhiệm cho vị tân trụ trì chùa Đồng Lễ.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì và động thổ xây dựng chính điện chùa Đồng Lễ, bà Phạm Thị Việt Nga - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Thanh Hóa đề nghị tân trụ trì cùng với nhà chùa sẽ nỗ lực hết mình trên con đường Hoằng dương Phật pháp, góp phần vào việc xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo.

Thu Trang


Thu Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]