Tin liên quan
Đọc nhiều
Hấp dẫn Lễ hội chùa Hàn Sơn - cửa Thần Phù
Trong 2 ngày 24-25/4 tức (9-10/3 Âm lịch), Đảng ủy - HĐND - UBND xã Nga Điền (Nga Sơn, Thanh Hóa) và Ban Quản lý di tích lịch sử văn hóa chùa Hàn Sơn tổ chức Lễ hội truyền thống chùa Hàn Sơn - cửa Thần Phù năm 2018, với sự tham gia đông đảo của người dân địa phương và du khách thập phương.
Quang cảnh lễ hội.
Lễ hội chùa Hàn Sơn - Cửa Thần Phù được tổ chức thường niên nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân các vị công thần hộ quốc an dân, khơi dậy lòng tự tôn dân tộc, truyền thống cách mạng của quê hương, đẩy mạnh thi đua yêu nước và xây dựng quê hương đổi mới giàu đẹp.
Chùa Hàn Sơn được xây dựng tại Thần Phù Hải Khẩu (cửa biển Thần Phù) năm 1797, nay thuộc thôn Chính Đại, xã Nga Điền, huyện Nga Sơn. Theo Sử ký, cửa biển Thần Phù xưa kia là nơi có nhiều sóng lớn. Khi hoàng đế Lê Đại Hành đi đánh giặc Chiêm Thành qua đây gặp sóng lớn bị đắm nhiều thuyền, nên đã sai Đạo sĩ La Thế Viện dẹp sóng thần giúp đoàn thuyền đi qua. Các đời vua sau này đều lấy nơi đây làm căn cứ địa.
Hiện nay còn lưu giữ 02 văn bia được tạo tác từ đầu thế kỷ thứ XIX, đề mô tả công đức tôn tạo chùa chiền, tổ đường, tịnh xá… Đến năm 1930, thượng tọa Thích Đăng Quế về tru trì chùa Hàn Sơn và tiếp tục cho tu sửa lại chùa như: Xây dựng Điện Thánh Nguyễn Minh Không và phủ thờ tam tòa thánh mẫu.
Gần 1 thế kỷ trôi qua kể từ lần trùng tu (1930), chùa Hàn Sơn tọa lạc tại trung tâm cửa Thần Phù, một chốn linh thiêng, một địa danh nổi tiếng đã đi vào thơ ca: “Lênh đênh qua cửa Thần Phù/Khéo tu thì nổi vụng tu thì chìm”.
Lễ hội chùa Hà Sơn - cửa Thần Phù được tổ chức theo nghi thức truyền thống.
Trải qua bao thăng trầm biến thiên của lịch sử và sự tàn phá bởi chiến tranh Khu di tích lịch sử văn hóa chùa Hàn Sơn đã được trùng tu, tôn tạo và được xếp hạng di tích cấp tỉnh.
Lễ hội chùa Hàn Sơn được tổ chức còn nhằm tạo điểm nhấn cho xã Nga Điền khai thác tiềm năng về du lịch sinh thái và tâm linh, kết nốicác điểm du lịch trên địa bàn huyện, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Ninh Bình.
Theo đó, tại lễ hội, sau phần lễ thỉnh Tổ, thỉnh Phật, lễ cầu an là liên hoan văn nghệ các làng văn hóa và Lễ rước kiệu từ Đền về Chùa, hát quan họ, hát Chầu Văn; Thả đèn hoa đăng trên sông Hoạt, cửa Thần Phù; Tổ chức các trò chơi, trò diễn dân gian: Thi đấu cờ tướng, thi kéo co…
Công Quang
{name} - {time}
- 2024-04-26 15:58:00
Những trận địa lửa năm xưa
- 2024-04-26 15:28:00
Khu di tích lịch sử Lam Kinh cơ bản hoàn tất các điều kiện để đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
- 2018-04-21 09:42:00
Nồng ấm “Những ngày văn hóa Uzbekistan” tại Thanh Hóa
Ngày sách Việt Nam và văn hóa đọc cộng đồng
Trưng bày, triển lãm “Sách với gia đình” năm 2018
Hội thảo Phục dựng lễ hội Đền Chín gian
Khôi phục những trò diễn dân gian gắn với lễ hội lịch sử: Một hướng làm du lịch
Thực hiện ‘Ngày sách Việt Nam’ lần thứ 5
Sắp diễn ra Lễ hội ẩm thực và văn hóa châu Á 2018
Về việc điều chỉnh tên gọi và xin cấp bằng cho Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Am Các và Địa điểm chùa Am Các
Sôi động lễ hội Sòng Sơn - Ba Dội
1770 năm cuộc khởi nghĩa Bà Triệu và những giá trị lịch sử trường tồn