(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 22/11, Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa tổ chức Đại hội lần thứ IV

Ngày 22/11, Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiết mục hát chầu văn chào mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, với chức năng bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, Ban Chấp hành Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa đã phân công cán bộ, hội viên, các chi hội, CLB làm tốt công tác tuyên truyền về giá trị của di sản văn hóa, vận động nhân dân chung tay giữ gìn di sản văn hóa, các di tích lịch sử. Trong nhiệm kỳ III, Hội đã thành lập thêm 5 chi hội bảo tồn và phát huy đạo mẫu Việt Nam, 3 CLB thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ tại các địa phương trong tỉnh; Chi hội Trường Đại hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa với số lượng hội viên mới kết nạp trên 300 người.

Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

Hội đã tham gia chương trình nghệ thuật Lễ bế mạc Năm Du lịch Quốc gia Thanh Hóa với chủ đề: “Kết nối các di sản thế giới”; tổ chức Liên hoan thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người Việt toàn tỉnh lần thứ nhất vào năm 2017 và lần thứ hai vào năm 2019. Bên cạnh đó tham gia các sự kiện lớn trong chương trình Kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa; tham gia các cuộc hội thảo khoa học do Trung ương, các tỉnh bạn và tỉnh Thanh Hóa tổ chức trong khuôn khổ bàn về Di sản văn hóa…

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận đưa ra nhiều ý kiến đánh giá những kết quả đạt được, cũng như những hạn chế, yếu kém và đề ra các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Trong đó nhấn mạnh đến việc tiếp tục tập trung vào việc tiếp tục tuyên truyền, phát động toàn dân, nhất là hội viên Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa làm tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa. Duy trì hoạt động của ba trung tâm đúc đồng truyền thống; sáng tạo, chế tác nhiều sản phẩm truyền thống, sản phẩm mỹ nghệ tinh xảo chất lượng cao phục vụ nhu cầu tâm linh và mỹ thuật của nhân dân. Bên cạnh đó duy trì hoạt động của các CLB văn hóa phi vật thể; tổ chức các cuộc Liên hoan thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ, Liên hoan hát văn, hát chầu văn…

Đại diện Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tặng Bằng khen cho các cá nhân.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 31 ủy viên. Cũng tại đại hội nhiều tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Thu Thủy


Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]