(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Sáng ngày 5/4/2017, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa, UBND huyện Nga Sơn, Đảng ủy - HĐND - UBND xã Nga Điền, Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa, Lễ hội truyền thống Chùa Hàn Sơn - Cửa Thần Phù đã diễn ra với sự tham gia đông đảo của người dân địa phương. Lễ hội nhằm phát huy truyền thống đạo lý của người Việt Nam uống nước nhớ nguồn, tri ân các vị công thần hộ quốc an dân, khơi dậy lòng tự tôn dân tộc, truyền thống cách mạng của quê hương, đẩy mạnh thi đua yêu nước và xây dựng quê hương đổi mới giàu đẹp.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lễ hội Di tích lịch sử văn hóa Chùa Hàn Sơn - Cửa Thần Phù 2017

(VH&ĐS) Sáng ngày 5/4/2017, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa, UBND huyện Nga Sơn, Đảng ủy - HĐND - UBND xã Nga Điền, Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa, Lễ hội truyền thống Chùa Hàn Sơn - Cửa Thần Phù đã diễn ra với sự tham gia đông đảo của người dân địa phương. Lễ hội nhằm phát huy truyền thống đạo lý của người Việt Nam uống nước nhớ nguồn, tri ân các vị công thần hộ quốc an dân, khơi dậy lòng tự tôn dân tộc, truyền thống cách mạng của quê hương, đẩy mạnh thi đua yêu nước và xây dựng quê hương đổi mới giàu đẹp.

Chùa Hàn Sơn được xây dựng tại Thần Phù Hải Khẩu (cửa biển Thần Phù) năm 1797, nay thuộc thôn Chính Đại, xã Nga Điền, Nga Sơn, Thanh Hóa. Theo Sử ký - Cửa biển Thần Phù xưa kia là nơi có nhiều sóng lớn (sóng Thần). Khi Vua Lê Đại Hành đi đánh giặc Chiêm Thành khi qua đấy gặp sóng lớn bị đắm nhiều thuyền, nên ngài đã sai Đạo sĩ La Thế Viện dẹp sóng Thần giúp đoàn thuyền đi qua.

Theo đó, tại lễ hội, sau phần lễ thỉnh Tổ, thỉnh Phật, lễ cầu an, là liên hoan văn nghệ các làng văn hóa, và Lễ rước kiệu từ Đền về Chùa, hát quan họ; Lễ hội thả đèn hoa đăng trên sông Hoạt, cửa Thần Phù.

M.H



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]