(vhds.baothanhhoa.vn) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ hội Văn hóa “Hương sắc vùng cao và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số” tỉnh Thanh Hóa năm 2021.

Lễ hội Hương sắc vùng cao và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa diễn ra vào cuối tháng 5-2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ hội Văn hóa “Hương sắc vùng cao và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số” tỉnh Thanh Hóa năm 2021.

Lễ hội Hương sắc vùng cao và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa diễn ra vào cuối tháng 5-2021

(Ảnh minh họa)

Theo kế hoạch, tham dự liên hoan, mỗi đơn vị sẽ tham gia 5 nội dung gồm: Chương trình nghệ thuật dân gian; Những sáng tác mới về ca - múa - nhạc mang âm hưởng bản sắc dân gian, dân tộc; Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, tình yêu thiên nhiên, cuộc sống lao động, tình yêu đôi lứa, tình đoàn kết các dân tộc anh em chung sống trên mọi miền quê Thanh. Khuyến khích sưu tầm, giới thiệu các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc nguyên cổ còn lưu giữ trong Nhân dân ở địa phương mình, viết lời mới và phát triển dân ca, dân vũ phải hợp lý, hiệu quả.

Mỗi đơn vị tham gia trình diễn 1 nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống, trích đoạn lễ hội hoặc trò chơi, trò diễn dân gian; không gian trưng bày triển lãm giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch của các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa; không gian trưng bày triển lãm giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số địa phương

Đồng thời trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa và sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Ban Tổ chức bố trí, sắp đặt và chuẩn bị các trò chơi như: đu tiên, đánh đu, ném còn, nhảy sạp tại không gian diễn ra lễ hội để Nhân dân, du khách và các đoàn của 11 huyện miền núi tham gia sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Liên hoan nhằm mục đích chào mừng thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tăng cường sức mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân, tạo không khí vui tươi, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh, đồng thời khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh của Đảng, đường lối đổi mới của đất nước.

Bên cạnh đó nhằm khai thác, bảo lưu và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc truyền thống của các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Đồng thời quảng bá, giới thiệu hình ảnh về đất và người, tiềm năng thế mạnh phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa.

Đây cũng là cơ hội để các nghệ nhân, diễn viên quần chúng 11 huyện miền núi trong tỉnh gặp gỡ, giao lưu, đua tài; động viên, phát triển lực lượng nghệ nhân, diễn viên, nhạc công tiêu biểu của các dân tộc, từ đó có cơ sở hướng dẫn, chọn lọc nghệ nhân trẻ tiềm năng trở thành hạt nhân nòng cốt trong việc giữ gìn vốn văn hóa truyền thống của dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Liên hoan được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, diễn ra từ ngày 27 đến 29-5-2021 tại Trung tâm Hội nghị huyện Quan Sơn.

Thu Thủy


Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]