(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 13-5-2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thương binh – liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022), từ ngày 22 đến 28 – 7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng (phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa), Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức triển lãm ảnh chuyên đề “75 năm đền ơn, đáp nghĩa”.

Triển lãm ảnh chuyên đề “75 năm đền ơn, đáp nghĩa”

Thực hiện Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 13-5-2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thương binh – liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022), từ ngày 22 đến 28 – 7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng (phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa), Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức triển lãm ảnh chuyên đề “75 năm đền ơn, đáp nghĩa”.

Triển lãm ảnh chuyên đề “75 năm đền ơn, đáp nghĩa”

Không gian triển lãm tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng.

Triển lãm ảnh chuyên đề “75 năm đền ơn, đáp nghĩa” giới thiệu tới đông đảo công chúng hơn 300 bức ảnh tư liệu, ảnh nghệ thuật về các đề tài: đóng góp của quân và dân Thanh Hóa trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc; nét đẹp người lính Cụ Hồ trong thời chiến và thời bình; chân dung những người mẹ Việt Nam anh hùng; hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa…

Không gian triển lãm ngoài trời được bố cục theo 3 nội dung. Nội dung thứ nhất, “Dâng hiến máu đào cho lá cờ cách mạng thêm đỏ thắm” trưng bày 80 - 100 bức ảnh, tái hiện lại đóng góp về sức người, sức của của tỉnh Thanh Hóa cho độc lập, tự do của dân tộc. Những câu chuyện trên chiến trường ác liệt, tình quân dân, đồng chí, đồng đội thời chiến; những hình ảnh kỷ vật thời chiến về thực tế cuộc sống và chiến đấu nơi chiến trường gian khổ… như những thước phim lịch sử sống động được tái hiện qua các tác phẩm.

Triển lãm ảnh chuyên đề “75 năm đền ơn, đáp nghĩa”

Hơn 300 bức ảnh được trưng bày theo từng nội dung.

Nội dung thứ 2, “Uống nước nhớ nguồn - Đền ơn đáp nghĩa” trưng bày gần 200 bức ảnh ghi lại chân dung, những khoảnh khắc chân thực, xúc động về các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh với nghị lực sống, vươn lên mạnh mẽ.

Nội dung thứ 3, “Xây dựng, bảo vệ đất nước, quê hương hùng cường, giàu đẹp” trưng bày 40-50 bức ảnh cho thấy sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng những hoạt động tiêu biểu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hoá trong phong trào “Uống nước nhớ nguồn - Đền ơn đáp nghĩa”.

Triển lãm ảnh chuyên đề “75 năm đền ơn, đáp nghĩa”

Người dân tham quan triển lãm.

Triển lãm là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thấm đẫm giá trị nhân văn trong những ngày tháng 7 – tháng tri ân và tưởng niệm. Thông qua triển lãm, công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và người có công với đất nước trong các cuộc kháng chiến một lần nữa được khắc ghi và tôn vinh.

Sự kiện đồng thời góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho các thế hệ; nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể và Nhân dân trong tổ chức thực hiện các chế độ,chính sách, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất đối với người có công với cách mạng, thân nhân các gia đình thương binh, liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam Anh hùng; từ đó, thúc đẩy, lan tỏa phong trào "đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn toàn tỉnh.

Một số hình ảnh trưng bày tại triển lãm:

Triển lãm ảnh chuyên đề “75 năm đền ơn, đáp nghĩa”

Các bà, các mẹ tặng quà và dặn dò con em lên đường bảo vệ Tổ quốc năm 1965. (Ảnh tư liệu)

Triển lãm ảnh chuyên đề “75 năm đền ơn, đáp nghĩa”

Nhân dân làng Xa Lý, xã Thăng Bình, huyện Nông Cống tiễn đưa con em lên đường nhập ngũ năm 1971. (Ảnh tư liệu)

Triển lãm ảnh chuyên đề “75 năm đền ơn, đáp nghĩa”

Tổ nữ dân quân xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia (nay là phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn) vận chuyển đạn phục vụ kháng chiến. (Ảnh tư liệu)

Triển lãm ảnh chuyên đề “75 năm đền ơn, đáp nghĩa”

Đại đội I pháo cao xạ chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng. (Ảnh tư liệu)

Triển lãm ảnh chuyên đề “75 năm đền ơn, đáp nghĩa”

Đoàn xe đạp thồ Thanh Hóa đã đi vào lịch sử dân tộc. (Ảnh tư liệu)

Triển lãm ảnh chuyên đề “75 năm đền ơn, đáp nghĩa”

Đồ dùng của các chiến sĩ Thanh Hóa tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh tư liệu)

Triển lãm ảnh chuyên đề “75 năm đền ơn, đáp nghĩa”

Về với đất mẹ. (Ảnh tư liệu)

Triển lãm ảnh chuyên đề “75 năm đền ơn, đáp nghĩa”

Chưa vơi nỗi nhớ con. (Ảnh tư liệu)

Triển lãm ảnh chuyên đề “75 năm đền ơn, đáp nghĩa”

Thanh Hóa quan tâm làm tốt công tác chăm sóc các thương, bệnh binh. (Ảnh tư liệu)

Hoàng Linh


Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]