(vhds.baothanhhoa.vn) - Các nghệ sỹ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa đã và đang tích cực tập luyện, chuẩn bị tham gia Liên hoan tuồng và dân ca kịch toàn quốc năm 2022 tại Nghệ An với vở tuồng “Hoàng đế Lê Đại Hành”.

Vở diễn “Hoàng đế Lê Đại Hành” của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa tham gia Liên hoan tuồng và dân ca kịch toàn quốc

Các nghệ sỹ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa đã và đang tích cực tập luyện, chuẩn bị tham gia Liên hoan tuồng và dân ca kịch toàn quốc năm 2022 tại Nghệ An với vở tuồng “Hoàng đế Lê Đại Hành”.

Vở diễn “Hoàng đế Lê Đại Hành” của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa tham gia Liên hoan tuồng và dân ca kịch toàn quốc

Vở tuồng “Hoàng đế Lê Đại Hành” là tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa tham gia liên hoan.

Liên hoan “Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022” được tổ chức tại Nghệ An từ ngày 17 đến 28-5 với sự tham gia của 11 đơn vị nghệ thuật tuồng và dân ca kịch chuyên nghiệp công lập trên cả nước. Các đơn vị sẽ đem đến liên hoan 16 vở diễn, trong đó có 9 vở tuồng, 7 vở dân ca,

Đây cũng là hoạt động kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2022). Lễ khai mạc tổ chức vào 20h ngày 17-5 tại sân vận động xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Vở diễn “Hoàng đế Lê Đại Hành” của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa tham gia Liên hoan tuồng và dân ca kịch toàn quốc

Vở tuồng “Hoàng đế Lê Đại Hành” của tác giả Đăng Minh, đạo diễn NSND Hoài Huệ.

Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa tham gia liên hoan với vở tuồng “Hoàng đế Lê Đại Hành” của tác giả Đăng Minh do NSND Hoài Huệ làm đạo diễn.

Vở diễn được tập thể nghệ sỹ, diễn viên tập luyện, biểu diễn đạt yêu cầu về chất lượng nghệ thuật, tổng duyệt vào đầu tháng 4-2022.

Đây là vở tuồng dựng lại bối cảnh khi Thập Đạo tướng quân Lê Hoàn được Nhân dân suy tôn làm Hoàng đế và được Thái hậu Dương Vân Nga trao áo long bào để cứu nguy cho giang sơn, xã tắc.

Vở diễn “Hoàng đế Lê Đại Hành” của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa tham gia Liên hoan tuồng và dân ca kịch toàn quốc

NSND Hàn Văn Hải, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa cho biết: Đây là tác phẩm nghệ thuật đặc sắc mang theo nhiều tâm huyết, đam mê của nghệ sỹ, diên viên của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa đem tới liên hoan năm nay.

Liên hoan tuồng và dân ca kịch toàn quốc tổ chức định kỳ 3 năm một lần nhằm góp phần bảo tồn, xây dựng và phát triển nghệ thuật sân khấu Việt Nam.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]