(vhds.baothanhhoa.vn) - Giữ bình yên cho Nhân dân là sứ mệnh của lực lượng công an. Trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, họ đã và đang chủ động, kiên trì, tận tụy, dựng xây thế trận an ninh vững chắc bằng niềm tin, trách nhiệm và sự đồng lòng cùng Nhân dân.

Vì cuộc sống bình yên của Nhân dân (Bài 1): Những người giữ bình yên

Giữ bình yên cho Nhân dân là sứ mệnh của lực lượng công an. Trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, họ đã và đang chủ động, kiên trì, tận tụy, dựng xây thế trận an ninh vững chắc bằng niềm tin, trách nhiệm và sự đồng lòng cùng Nhân dân.

Vì cuộc sống bình yên của Nhân dân (Bài 1): Những người giữ bình yên

Đại úy Nguyễn Văn Linh, một trong 10 gương mặt trẻ Công an Thanh Hóa tiêu biểu năm 2024.

Từ xử lý va chạm giao thông, giải quyết mâu thuẫn trong khu dân cư đến tuyên truyền chính sách, pháp luật, cảm hóa người lầm lỗi... những cán bộ, chiến sĩ công an cơ sở vẫn âm thầm bám sát địa bàn, lắng nghe, chia sẻ và hành động với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Họ chính là chốt chặn đầu tiên, vững chắc trong hành trình giữ gìn sự bình yên cho Nhân dân.

Thôn Tân Ngữ 2 là địa bàn trọng điểm của xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa khi tập trung nhiều nhà máy, xí nghiệp lớn; có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ như nhà nghỉ, quán karaoke, nhà hàng; số lượng công nhân và người nước ngoài đến làm việc, sinh sống đông. Tuy nhiên, 5 năm qua, thôn không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng, tranh chấp kéo dài, không hình thành “điểm nóng”, tình hình an ninh trật tự (ANTT) luôn được giữ vững. Theo ông Hoàng Văn Nhật, Trưởng thôn, cho biết: Bên cạnh việc ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày càng nâng cao, không thể thiếu vai trò của cán bộ, chiến sĩ công an cơ sở. “Họ luôn có mặt kịp thời ở mọi tình huống, từ nắm bắt thông tin, giải quyết mâu thuẫn ngay khi mới phát sinh, đến phối hợp cùng lực lượng thôn, xóm tuyên truyền pháp luật, nhắc nhở, vận động người dân chấp hành quy định. Các anh không chỉ là chỗ dựa vững chắc về ANTT, mà còn là cầu nối giữa chính quyền với Nhân dân, tạo nên môi trường sống an toàn”, ông Nhật chia sẻ.

Một trong những “chỗ dựa vững chắc” mà ông Nhật và người dân thôn Tân Ngữ 2 thường nhắc đến là Đại úy Lê Quang Tâm, người chiến sĩ công an nhiệt tình, tận tâm với công việc. Là cán bộ phụ trách địa bàn, anh Tâm xác định nhiệm vụ giữ gìn ANTT phải đi đôi với việc hiểu và gắn bó với dân. Bởi vậy, với địa bàn mình phụ trách, anh thuộc từng hộ dân, từng khu trọ, nắm rõ số người tạm trú, tạm vắng, đặc biệt là những nơi tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vấn đề. Mỗi ngày, ngoài giờ trực, anh vẫn tranh thủ “đi cơ sở”, ghé các tổ dân phố, trò chuyện với người dân, lắng nghe tâm tư, phát hiện kịp thời nhiều tình huống xảy ra.

Trước đó, khi còn phụ trách thôn Phúc Thôn, Đại úy Lê Quang Tâm đã giải quyết triệt để nhiều sự việc mâu thuẫn trong Nhân dân. Như câu chuyện của gia đình ông N.V.M. và ông N.N.V. xảy ra tranh chấp đất đai kéo dài đã lâu, dẫn đến tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp kéo dài. Hai gia đình thường xuyên xảy ra cãi vã, chửi bới, chống đối lực lượng chức năng, thậm chí có hành động gây mất ANTT... Trước thực trạng này, anh Tâm và đồng đội kiên trì nhiều lần đến tuyên truyền, giải thích pháp luật, chỉ rõ đúng sai cho các bên. Phối hợp với công chức địa chính xã Định Long (cũ), huyện Yên Định (cũ) cung cấp mốc giới chính xác. Sẵn sàng cùng các gia đình tham gia các buổi hòa giải tại khu dân cư, phân tích cặn kẽ cơ sở pháp lý, cái được mất khi hai bên gia đình tranh chấp... Nhờ cách làm bền bỉ, khéo léo và đặt lợi ích cộng đồng lên hàng đầu mà đến nay, hai gia đình đã đồng thuận chấm dứt khiếu kiện, chấp nhận ranh giới đất được xác định. Với Đại úy Tâm, đây không chỉ là thành công trong công tác giữ gìn ANTT, mà còn là niềm vui của người “giữ bình yên” khi nhìn thấy tình làng, nghĩa xóm được hàn gắn.

Vì cuộc sống bình yên của Nhân dân (Bài 1): Những người giữ bình yên

Đại úy Lê Quang Tâm và ông Nhật trong một buổi trao đổi, nắm bắt tình hình cơ sở.

Anh chia sẻ: “Những mâu thuẫn, tranh chấp tại làng quê chủ yếu ở lĩnh vực đất đai. Mâu thuẫn thường kéo dài từ lâu, vì vậy, để đi từ “hòa giải đến hóa giải” không thể là chuyện trong một sớm, một chiều. Chúng tôi xác định phải kiên trì, thường xuyên tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao hiểu biết về pháp luật. Từ đó, giúp họ hiểu rõ đúng sai, được mất để nghiêm chỉnh chấp hành”. Cách làm mềm mỏng nhưng kiên trì và kiên quyết của anh Tâm không chỉ giải quyết ổn thỏa nhiều mâu thuẫn, tranh chấp, kiện tụng... mà còn để lại ấn tượng tốt trong lòng người dân.

Cùng chung nhiệm vụ giữ bình yên cho Nhân dân, nếu có những cán bộ như Đại úy Tâm bền bỉ, khéo léo hóa giải mâu thuẫn từ cơ sở, thì Đại úy Nguyễn Văn Linh, Phó trưởng Công an xã Sao Vàng lại ghi dấu ấn với những chiến công trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Khi còn công tác tại thị trấn Sao Vàng (cũ), anh đã lập nhiều chiến công như: trực tiếp tham gia và chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ phát hiện 5 vụ vi phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản (hủy hoại đất), tham mưu Chủ tịch UBND thị trấn Sao Vàng (cũ) ra quyết định xử phạt hành chính; tiến hành điều tra cơ bản, đề xuất bắt 3 vụ tàng trữ, sử dụng nguyên liệu sản xuất pháo trái phép, vận động người dân giao nộp 1 vũ khí tự chế và thu hồi 1kg pháo tự chế... Với anh, mỗi vụ việc được ngăn chặn không chỉ là kết quả của nghiệp vụ, mà còn là sự hiện thực hóa mong muốn mang lại sự bình yên, an tâm cho từng khu dân cư.

Chia sẻ về nghề, Đại úy Linh bộc bạch: “Công việc của chúng tôi đôi khi phải đối diện với nguy hiểm, áp lực, nhưng chỉ cần nhìn thấy người dân sống yên ổn, không còn lo lắng vì trộm cắp, tệ nạn, thì mọi vất vả đều xứng đáng. Giữ bình yên cho Nhân dân không phải là nhiệm vụ của một ngày, mà là hành trình cả đời người chiến sĩ công an”.

Từ ngày 1/7, sau sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, trên cương vị Phó trưởng Công an xã Sao Vàng, Đại úy Nguyễn Văn Linh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh đảm bảo ANTT. Cụ thể, tham mưu 4 kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh đảm bảo ANTT trên địa bàn, xây dựng phương án tổ chức tuần tra 30 lượt...; tham gia truy xét làm rõ 1 đối tượng cướp tài sản trên địa bàn; làm việc, tuyên truyền với 19 lượt đối tượng hình sự, ma túy trên địa bàn... Với anh, thành tích không chỉ được tính bằng số vụ việc xử lý hay phương án đấu tranh, mà còn ở sự yên ổn của từng thôn, từng khu phố và niềm tin người dân dành cho lực lượng công an. Với những thành tích đạt được, anh vinh dự là một trong 10 gương mặt trẻ Công an Thanh Hóa tiêu biểu năm 2024.

Những chiến sĩ công an như Đại úy Lê Quang Tâm, Đại úy Nguyễn Văn Linh - họ đang tiếp tục cùng đồng đội viết nên những câu chuyện đẹp về lòng tận tụy với Nhân dân, giữ gìn sự bình yên cho Nhân dân.

Bài và ảnh: Phong Vân



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]