Bản Nàng Farm - hiện thực hóa khát vọng làm giàu trên quê hương
Xuất phát từ tình yêu quê hương tha thiết cùng tinh thần “dám nghĩ, dám làm”, anh Lò Văn Phương ở xã miền núi Tân Thành đang đánh thức tiềm năng đất đai và sản vật bản địa, xây dựng thương hiệu Bản Nàng Farm - một mô hình kinh tế tuần hoàn bền vững. Đồng thời, từng bước hiện thực hóa khát vọng làm giàu chính đáng ngay trên chính mảnh đất quê hương.

Anh Lò Văn Phương đã thành công trong xây dựng thương hiệu Bản Nàng Farm với nhiều sản phẩm chất lượng.
Sinh năm 1994, tuổi thơ Lò Văn Phương gắn bó với cây lúa, văn hóa bản địa của đồng bào dân tộc Thái tại thôn Thành Nàng, xã Tân Thành.
Là một cử nhân Luật, từng công tác tại một số doanh nghiệp lớn, song với tình yêu quê hương tha thiết, anh luôn trăn trở và mong muốn quảng bá, khai thác và phát triển tiềm năng, văn hóa bản địa của đồng bào địa phương thành những sản phẩm mang lại giá trị kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
Tháng 9/2022, những “viên gạch” nền móng đầu tiên của Bản Nàng Farm được khởi dựng. Anh Phương lựa chọn phát triển cây lúa nếp hạt cau bản địa và một số cây trồng vật nuôi khác để “lấy ngắn nuôi dài”. Từ vỏn vẹn 1.000m2 canh tác ban đầu, sau hơn 3 năm kiên trì vượt khó, anh Phương đã mở rộng quy mô lên gần 3.000m2 trồng lúa nếp hạt cau và hơn 2ha đất canh tác các loại cây trồng như vải thiều, xạ đen, cà gai leo, hồng giòn không hạt, ổi Đài Loan, xoài Đài Loan... Cùng với đó, anh đầu tư xây dựng nhà xưởng rộng khoảng 200m2, từng bước hoàn thiện quy trình sản xuất Rượu Nếp Cau Bản Nàng.

Diện tích trồng cây ăn quả tại Bản Nàng farm.
Không dừng lại ở trồng trọt, Bản Nàng Farm đã và đang trở thành mô hình nông nghiệp tổng hợp đầy sức sống, với đối tượng cây trồng, vật nuôi đa dạng. Đến nay, mô hình của anh Lò Văn Phương duy trì 10 con lợn nái sinh sản, 500 con vịt, 200 con ngan, 300 con gà và 1.000 con chim cút thương phẩm.
Bên cạnh đó, mỗi năm gia đình anh còn cung ứng khoảng 150-180 con lợn giống cho người dân địa phương. Đáng chú ý, cơ sở còn chủ động nuôi sâu canxi với sản lượng khoảng 200kg/tháng, tạo nguồn thức ăn giàu đạm và canxi phục vụ chăn nuôi. Đồng thời, trồng hơn 500 m2 chuối , tương đương khoảng 100 gốc lấy thân làm nguyên liệu ủ vi sinh và thức ăn cho đàn vật nuôi.

Anh Lò Văn Phương lựa chọn nhiều đối tượng cây trồng vật nuôi phù hợp để “lấy ngắn nuôi dài” cho dự án khởi nghiệp.
Anh Phương cho biết: “Với những khó khăn bước đầu của người khởi nghiệp, tôi chủ động tối ưu hóa nguồn lực từ phụ phẩm nông nghiệp sẵn có để chế biến thức ăn, phân bón cho cây trồng vật nuôi. Vừa giảm chi phí sản xuất và từng bước hướng tới nền nông nghiệp xanh, bền vững”.
Kiên định với hướng đi riêng của mình, năm 2024 sản phẩm rượu Nếp Cau Bản Nàng đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Đây không chỉ là dấu mốc đánh giá sự bền vững, vượt trội trong định hướng sản xuất của anh Phương, mà còn là bàn đạp để nâng cao giá trị sản phẩm và mở ra cơ hội để đặc sản quê hương tiếp cận với những thị trường rộng lớn.
Đến nay, mô hình kinh tế Bản Nàng Farm không chỉ mang lại lợi nhuận khoảng 160 triệu đồng/năm, mà còn tạo việc làm ổn định cho 3 lao động thường xuyên và nhiều lao động thời vụ tại địa phương.

Khu sản xuất sản phẩm OCOP 3 sao rượu Nếp Cau Bản Nàng.
Bà Hoàng Thị Lài, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Thành, cho biết: “Bản Nàng farm là mô hình thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu, thể hiện sự đổi mới tư duy trong sản xuất nông nghiệp tại vùng khó khăn. Sự thành công của Bản Nàng Farm không chỉ đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã, mà còn là trở thành mô hình điểm để lan tỏa ý chí khởi nghiệp của thanh niên, người dân địa phương”.
Lê Hòa
{name} - {time}
-
2026-08-15 08:48:00Người nặng lòng với y học cổ truyền
-
2026-08-14 16:11:00Học không chỉ để mang về tấm bằng
-
2026-08-14 10:06:00Những người con ưu tú của nhà yêu nước Đinh Chương Dương








