Báo chí cách mạng đồng hành cùng dân tộc (Bài 3): Ân tình tháng 6
Những ngày tháng 6, hòa chung không khí của cả nước, những người làm báo Thanh Hóa sôi nổi với nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025). Dẫu còn nhiều khó khăn, đối mặt với nhiều thách thức trong thời đại mới, những nhà báo xứ Thanh tiếp bước với lòng tự hào, trách nhiệm trên con đường mình đã chọn...
Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa tổ chức trao giải “Nét đẹp người làm báo xứ Thanh” lần thứ 3/2025.
Tự hào, trách nhiệm
“Người làm báo hạnh phúc nhất là khi lửa nghề luôn cháy trong tim”, đó là chia sẻ của nhà báo Mai Ngọc đang công tác tại Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) Thanh Hóa. Chị được biết đến là nhà báo gắn bó với mảng phim tài liệu về đề tài lịch sử, chiến tranh, người lính.
Nhà báo Mai Ngọc tâm sự: Là người học báo hình, tôi may mắn được về làm truyền hình rồi tiếp cận với các thể loại kí, phim tài liệu truyền hình. Như một duyên nợ, tôi gắn bó và tâm huyết với thể loại này trong suốt hơn 20 năm theo nghề báo. Người làm kí, phim tài liệu có cái khó là ngoài việc chọn những hình ảnh đẹp, ý nghĩa còn phải tìm được nhân chứng và khai thác các tư liệu một cách tốt nhất. Tôi tự nhận thấy, khi thực hiện thể loại này, tôi luôn có những may mắn, nhất là với thể loại phim tài liệu về đề tài chiến tranh, về những người lính, những hy sinh mất mát của dân tộc trong quá khứ.
Là người trực tiếp tham gia xây dựng kịch bản phim và trực tiếp đi các tỉnh, thành trong cả nước để thực hiện những thước phim về các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn như: Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; 70 năm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc; 50 năm giải phóng miền Nam... tôi thấy mình vô cùng may mắn. Những nhân chứng được giới thiệu qua các kênh thông tin, qua đồng nghiệp và đôi khi họ tìm đến với tôi như một nhân duyên. Gặp gỡ những nhân chứng, những câu chuyện, những ân tình của các thế hệ đi trước đã tiếp thêm niềm đam mê để tôi tiếp tục nỗ lực thực hiện những thước phim tài liệu xúc động và đầy ý nghĩa.
Trong bối cảnh xã hội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số mạnh mẽ, báo chí Thanh Hóa đã và đang chủ động thích ứng, không ngừng đổi mới để theo kịp xu thế phát triển của thời đại. Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa nêu rõ: Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, báo chí Thanh Hóa cần chủ động, linh hoạt thích ứng. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông số, nâng cao chất lượng đội ngũ người làm báo. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội hiện đại, báo chí Thanh Hóa cần chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên... Người làm báo không chỉ cần có kỹ năng viết bài, biên tập, mà còn phải thành thạo các kỹ năng sử dụng công nghệ hiện đại như quay phim, dựng video, quản lý dữ liệu và phân tích các xu hướng trên mạng xã hội. Các lớp bồi dưỡng về kỹ năng làm báo trong kỷ nguyên số, bảo mật thông tin và cách thức tiếp cận độc giả qua các nền tảng số là rất cần thiết để nâng cao chất lượng công tác báo chí trên địa bàn tỉnh. Bước vào kỷ nguyên số với vô vàn cơ hội cũng như thách thức, báo chí Thanh Hóa cần chủ động dẫn dắt xu thế, đổi mới tư duy và không ngừng nâng cao chất lượng thông tin. Bên cạnh đó, việc tận dụng tối đa sức mạnh của công nghệ số, mạng xã hội và dữ liệu đa phương tiện sẽ là chìa khóa để tạo nên những sản phẩm truyền thông vượt trội. Với tinh thần sáng tạo, linh hoạt và khát vọng vươn lên, tin tưởng rằng báo chí Thanh Hóa sẽ tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh nhà.
Ân tình tháng 6
Với vai trò là nơi tập hợp, đoàn kết hội viên, người làm báo xứ Thanh, Hội Nhà báo tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam như: Tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm báo chí; Chương trình về nguồn, thăm hỏi, tặng quà; Hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ như: Trao Giải báo chí Trần Mai Ninh năm 2024; Cuộc thi “Nét đẹp người làm báo xứ Thanh” lần thứ 3; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao như: Giải Pickleball Người làm báo Thanh Hóa lần thứ nhất; giao lưu bóng đá Người làm báo Thanh Hóa lần thứ 8; giao lưu cầu lông, bóng bàn Người làm báo Thanh Hóa lần thứ 2..., tạo sân chơi bổ ích cho người làm báo giao lưu, rèn luyện sức khỏe. Bên cạnh đó, tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam do Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
Nhà báo Mai Ngọc, Báo và Đài PT-TH Thanh Hóa cùng đồng nghiệp tác nghiệp tại Điện Biên.
Đồng chí Nguyễn Thị Thương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: Những năm qua, hoạt động nghiệp vụ luôn được duy trì và có nhiều đổi mới, đóng góp vào sự phát triển chung của báo chí tỉnh nhà. Việc thực hiện kế hoạch đổi mới các hoạt động chuyên môn - nghiệp vụ của Hội Nhà báo Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025 đã mang lại hiệu quả thiết thực, đổi mới và nâng cao toàn diện, đồng bộ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, như: Đa dạng hóa tổ chức Hội báo xuân; Nâng tầm Giải báo chí Trần Mai Ninh; Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng ấn phẩm Người làm báo, từng bước đáp ứng nhu cầu trao đổi nghiệp vụ của người làm báo và công chúng báo chí; Tăng cường công tác bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, kiến thức pháp luật, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm báo..., nâng cao vị thế của Hội Nhà báo Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; xây dựng và phát triển hội viên - nhà báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn nghiệp vụ cao, đạo đức nghề nghiệp trong sáng. Hội Nhà báo Thanh Hóa tiếp tục coi trọng các hoạt động nghiệp vụ, chú trọng các hoạt động phong trào, thu hút hội viên, những người làm báo tham gia, tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức người làm báo, xây dựng đội ngũ người làm báo vững về chính trị, tinh thông nghiệp vụ, nhằm tập hợp đoàn kết hội viên hướng về hoạt động chung của tỉnh, của báo giới, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng đổi mới, phát triển.
Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, ngày 17/6, Báo và Đài PT-TH Thanh Hóa tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Bút sắc, lòng trong”. Đó là phần giao lưu, chia sẻ của các khách mời, những tác phẩm âm nhạc truyền tải thông điệp về sứ mệnh thiêng liêng của nghề báo. Chương trình là lời động viên thôi thúc đội ngũ người làm báo tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giữ vững bản lĩnh chính trị, đổi mới, sáng tạo, xung kích, tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn..., góp phần vào sự phát triển của quê hương, đất nước.
Bài và ảnh: Thảo Nguyên
{name} - {time}
-
2025-06-21 08:08:00
Báo chí cách mạng đồng hành cùng dân tộc (Bài 2): Say nghề
-
2025-06-20 18:00:00
[Bản tin 18h] Chi tiết thủ tục cấp đổi sổ đỏ theo quy định mới từ 1/7
-
2025-06-20 14:57:00
Báo chí Việt Nam: Từ tờ báo quốc ngữ đầu tiên đến sứ mệnh của báo chí cách mạng
Báo chí cách mạng đồng hành cùng dân tộc (Bài 1): Một thế kỷ tự hào
[Bản tin 18h] Mức lương tối thiểu vùng của 34 tỉnh, thành áp dụng từ ngày 1/7
Điểm nóng 19/6: Bác đơn cựu sinh viên kiện Đại học Kinh tế Quốc dân giữ bằng tốt nghiệp
Tuyên dương 50 nhà báo trẻ tiêu biểu dịp 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
PODCAST 6AM: Điểm tin nổi bật sáng 19/6
[Bản tin 18h] Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao Giải báo chí Trần Mai Ninh năm 2024
Điểm nóng 18/6: Án tử cho kẻ sát hại cô gái, nhét thi thể vào vali