Bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh thắng trên địa bàn TP Thanh Hóa
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn TP Thanh Hóa.
Theo đó, giai đoạn 2020 - 2025 sẽ lập đồ án quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị đối với 2 cụm di tích núi Bàn A - núi Đọ và núi An Hoạch; tu sửa cấp thiết cho 20 di tích, tu bổ chống xuống cấp cho 16 di tích; tu bổ phục hồi, tôn tạo cho 57 di tích chưa xếp hạng. Giai đoạn 2026 - 2030 sẽ lập quy hoạch bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị đối với cụm di tích Thái Miếu nhà Hậu Lê - núi Kỳ Lân; tu bổ chống xuống cấp cho 16 di tích; tu bổ phục hồi, tôn tạo cho 56 di tích và các hạng mục kiến trúc còn lại thuộc 35 điểm di tích khác.
Quy hoạch này nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của hệ thống di tích trên địa bàn toàn thành phố; trở thành nguồn nội lực để thành phố phát triển thông qua việc thiết lập chuỗi các sản phẩm du lịch tham quan, nghiên cứu, sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng; tạo thành các điểm đến hấp dẫn đối với nhân dân và du khách trong, ngoài tỉnh.
P.V
{name} - {time}
-
7:19 sáng qua
Hồi ức đến tương lai
-
8:06 sáng Thứ 6
Nét đẹp làng Mỹ Lý Thượng
-
7:46 sáng Thứ 6
“Cá mập trắng” làng golf thế giới chính thức “nhậm chức” Đại sứ Du lịch Việt Nam
Vĩnh biệt họa sỹ Lê Thiết Cương: Con tằm đã nhả hết tơ cho đời
Lễ hội dành cho người hâm mộ K-pop sẽ “hâm nóng” phố đi bộ Trần Nhân Tông
Gốm Chu Đậu góp phần quảng bá văn hóa Việt tại Kỳ họp ABAC 3
Hỏa hoạn thiêu rụi sân khấu chính lễ hội Tomorrowland
Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa của các di tích ở Như Thanh
Tạm dừng tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II/2020 để phòng, chống dịch Covid-19
Trọn niềm tin với mảnh đất ân tình
Giữ gìn giá trị văn hóa từ các đình làng
Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II là sự kiện quan trọng, có quy mô lớn