Bộ môn boxing nỗ lực vươn xa
Bộ môn boxing Thanh Hóa được thành lập năm 2009. So với các ngành, địa phương có phong trào boxing mạnh, boxing Thanh Hóa đi sau nên giai đoạn đầu gây dựng lực lượng của bộ môn khá gian nan, vất vả. Thời điểm ấy bộ môn chỉ có 5 VĐV, đến năm 2010 thậm chí chỉ có 1 VĐV.
Các võ sĩ boxing Thanh Hóa rèn luyện kỹ, chiến thuật dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên.
Nhận thấy boxing có tiềm năng để phát triển mạnh mẽ hơn, ngành thể thao của tỉnh đã rất quan tâm, trăn trở, vạch ra những hướng đi cụ thể cho bộ môn. Ban huấn luyện cũng rất nỗ lực trong việc tìm kiếm, tuyển chọn các VĐV bổ sung cho đội tuyển. Đến năm 2011, bộ môn đã phát triển hơn với 10 VĐV.
Để duy trì, tạo sự ổn định và phát huy chất lượng VĐV trong huấn luyện, thi đấu, ban huấn luyện luôn chú trọng tìm kiếm, tuyển chọn những VĐV trẻ năng khiếu để tạo nguồn cho lứa tiếp theo như thông qua các giải thể thao học đường hằng năm, thông qua các giáo viên thể dục ở các trường học giới thiệu.
“Thuyết phục được các gia đình cho con em theo nghiệp thể thao đã khó, với bộ môn đối kháng trực tiếp như boxing lại càng thách thức hơn. Tuy vậy, với sự nỗ lực của các HLV, sự nhiệt tình của đội ngũ cộng tác viên, đội tuyển đã tìm kiếm được những gương mặt trẻ trung, triển vọng, sẵn sàng cho mục tiêu lâu dài trên các đấu trường”, HLV trưởng đội tuyển boxing Vũ Thái Hoàng chia sẻ.
Trải qua quá trình sàng lọc, huấn luyện, đào tạo, đáp ứng các tiêu chí về thể lực, kỹ thuật... các VĐV được chọn đã có bước phát triển vượt bậc. Hiện bộ môn boxing có 3 HLV, 22 VĐV. Trong đó có 7 VĐV tuyến tỉnh, 6 VĐV tuyến trẻ và 9 VĐV năng khiếu.
Trong đội hình đội tuyển, nổi bật là VĐV đội tuyển quốc gia Trần Thị Linh (SN 1996) với bảng thành tích cá nhân ấn tượng như: HCV SEA Games 31, HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018 và lần thứ IX, năm 2022; 3 năm liên tiếp đoạt HCV ở giải vô địch quốc gia... Bên cạnh “cánh chim đầu đàn” Trần Thị Linh, với cách tìm kiếm, tuyển chọn và đào tạo VĐV bài bản, khoa học, trong đội hình đội tuyển hiện tại có nhiều gương mặt tài năng, triển vọng và đặc biệt còn rất trẻ, như: Nguyễn Thị Ngọc Mai (SN 2002) có 4 HCV giải vô địch trẻ toàn quốc; Phạm Thị Trang (SN 2003) với 2 HCV giải vô địch trẻ toàn quốc, 1 HCB giải vô địch quốc gia; Trần Thị Hoa (SN 2007) với 2 HCV giải vô địch trẻ liên tiếp từ 2023-2025, 2 HCV giải vô địch quốc gia, 1 HCĐ Châu Á; Lê Thị Thúy Nhi (SN 2009), 2 HCV giải vô địch trẻ toàn quốc các năm 2024, 2025...
Ban huấn luyện đội tuyển luôn chủ động lên giáo án, có các bài tập riêng cho từng VĐV, từng hạng cân để phát huy tốt sở trường của mỗi người. Đồng thời có cách làm bài bản, ưu tiên đầu tư trọng điểm cho các VĐV tài năng, có khả năng giành huy chương. Các VĐV thường xuyên được tham gia thi đấu tập huấn trong và ngoài tỉnh, thi đấu giao hữu để học tập kinh nghiệm, nâng cao kỹ thuật chuyên môn.
Bắt đầu từ tấm HCV đầu tiên tại giải vô địch boxing trẻ quốc gia năm 2011, qua thời gian, thầy và trò bộ môn đã không ngừng nỗ lực, vươn lên mạnh mẽ, gặt hái nhiều thành công tại giải đấu toàn quốc và quốc tế. Năm 2024 boxing giành 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ tại giải vô địch các đội mạnh toàn quốc; 2 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ tại giải vô địch boxing trẻ quốc gia; 1 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ tại giải vô địch boxing toàn quốc. Năm 2025 boxing giành 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ tại giải vô địch các đội mạnh toàn quốc và 4 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ tại giải vô địch boxing trẻ quốc gia.
Trưởng Phòng Quản lý huấn luyện, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Nguyễn Ngọc Hài, cho biết: “Có thể nói trong 10 năm qua, boxing Thanh Hóa đã có bước tiến vượt bậc cả về chất và lượng, với định hướng đúng đắn từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT. Chúng tôi xác định đây chính là giai đoạn “bản lề” để bộ môn tuyển chọn, xây dựng lực lượng, kiểm tra, tập huấn bồi dưỡng, từ đó lựa chọn đội hình trẻ hóa và mạnh nhất cho các mục tiêu lâu dài trong tương lai. Theo đó, bộ môn boxing tiếp tục được quan tâm nâng cao và chuẩn hóa đội ngũ HLV; đồng thời linh hoạt trong công tác huấn luyện, tạo điều kiện để các em được tham gia tập huấn, thi đấu tại các giải để học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần nâng cao thành tích cho các VĐV. Hiện tại, bộ môn đang sở hữu nhiều gương mặt triển vọng và giàu lòng nhiệt huyết. Đây là động lực giúp các VĐV có thêm niềm tin chinh phục những thành tích cao tại các giải sắp tới, đặc biệt là tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026”.
Bài và ảnh: Anh Tuân
{name} - {time}
-
2025-09-04 07:34:00
Giá vé World Cup 2026 dao động từ 60-6.710 USD
-
2025-08-29 16:52:00
Những cái mới trong mùa bóng mới
-
2025-08-26 20:45:00
Ra mắt cuốn sách về “25 năm hành trình bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam”