Bước chuyển mới cho y tế cơ sở (Bài 3): Niềm tin và kỳ vọng
Để Nghị quyết số 72 thực sự đi vào cuộc sống, gắn với hiệu quả của việc sắp xếp, sáp nhập các trạm y tế góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân – đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự linh hoạt và tâm huyết của đội ngũ y tế cơ sở, cùng sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân. Nhân dịp này, phóng viên (PV) Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã có cuộc trò chuyện với ông Lê Huy Giáp, Phó Chủ tịch UBND xã Luận Thành; bà Hoàng Thị Kim Anh, Trạm trưởng Trạm Y tế Minh Lộc, xã Vạn Lộc; và bà Cao Thị Diệp, dân tộc Thái, thôn Khằm, xã Hồi Xuân để lắng nghe những góc nhìn từ thực tiễn và kỳ vọng từ cơ sở.
Chính quyền đồng hành, y tế đổi mới
PV: Xã Luận Thành đã và đang triển khai việc sắp xếp, sáp nhập trạm y tế theo hướng dẫn của Thông tư 43 và Thông tư 53, tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 72 như thế nào, thưa ông? Ông Lê Huy Giáp: Cùng với việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã đã xây dựng Đề án thành lập Trạm Y tế xã Luận Thành trên cơ sở sáp nhập Trạm Y tế Luận Thành và Trạm Y tế Xuân Cao, với 10 cán bộ, nhân viên y tế. Dự kiến sau khi Trung tâm Y tế Thường Xuân chấm dứt hoạt động, trạm sẽ tiếp nhận thêm 6 nhân viên, nâng tổng số lên 16, trong đó có 1 bác sĩ chuyên khoa I, 2 bác sĩ đa khoa và 1 bác sĩ y tế dự phòng. Sau khi đề án được phê duyệt, xã sẽ tiếp nhận cơ sở vật chất và nhân sự, ra quyết định thành lập trạm, bổ nhiệm lãnh đạo và sắp xếp các vị trí việc làm theo quy định. UBND xã đã giao nhiệm vụ cho phòng văn hóa - xã hội phân công 1 công chức làm đầu mối tiếp nhận và tham mưu cho lãnh đạo xã trong quá trình triển khai thực hiện. Trạm Y tế xã Luận Thành mới dự kiến vận hành từ ngày 1/6 theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Y tế tỉnh. Cùng với việc chuẩn bị các điều kiện về tổ chức, nhân lực, cơ sở vật chất, xã Luận Thành đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức như hệ thống loa truyền thanh, cuộc họp thôn, sinh hoạt đoàn thể... để người dân hiểu rõ chủ trương sáp nhập trạm y tế cơ sở, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Chúng tôi kỳ vọng rằng với mô hình mới, được tăng cường về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực có chất lượng, Trạm Y tế xã Luận Thành sẽ không chỉ là địa chỉ khám, chữa bệnh ban đầu đáng tin cậy mà còn thực sự trở thành trung tâm chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân theo đúng tinh thần Nghị quyết số 72. Đây cũng là cơ hội để y tế cơ sở cải thiện hình ảnh, nâng cao sự hài lòng của người dân, góp phần bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế, nhất là với đồng bào vùng cao còn nhiều khó khăn. Để y tế cơ sở xứng tầm “tuyến đầu”
PV: Gắn bó lâu năm với y tế cơ sở, bà nhìn nhận đâu là những giải pháp then chốt để Nghị quyết số 72 phát huy hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh sáp nhập các trạm y tế hiện nay? Bà Hoàng Thị Kim Anh: Vạn Lộc là xã ven biển với dân số hơn 70.000 người. Theo đề án sáp nhập trạm y tế, xã có một trạm y tế chính đặt tại địa bàn xã Minh Lộc và ba điểm trạm vệ tinh tại các địa bàn Hải Lộc, Ngư Lộc và Đa Lộc. Quy mô dân số phục vụ tăng lên đáng kể, đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ, căn cơ. Để Nghị quyết số 72 thực sự đi vào cuộc sống, nhất là trong bối cảnh sáp nhập các trạm y tế cơ sở, theo tôi cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết là bài toán nhân lực. Khi phạm vi phục vụ mở rộng, việc thiếu bác sĩ chuyên môn sâu và kỹ thuật viên xét nghiệm sẽ là rào cản lớn trong đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu. Bên cạnh việc bổ sung nhân sự, cần đầu tư bài bản cho đào tạo, tập huấn chuyên môn ngay tại địa phương hoặc luân phiên cử cán bộ học tại các bệnh viện tuyến trên, để nâng cao năng lực tư vấn, phát hiện sớm và quản lý bệnh, đặc biệt là các bệnh không lây nhiễm đang có xu hướng gia tăng trong cộng đồng. Song song đó là đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị. Hiện nhiều trạm y tế vẫn còn thiếu những thiết bị cơ bản như máy siêu âm, máy xét nghiệm, khiến việc chẩn đoán và theo dõi bệnh còn hạn chế. Nếu được đầu tư đồng bộ, y tế cơ sở mới có thể phát huy đúng vai trò tuyến đầu, giảm tải thực chất cho các bệnh viện cấp trên. Một yếu tố quan trọng nữa là năng lực quản lý sau sáp nhập. Người đứng đầu trạm phải đủ bản lĩnh, đủ năng lực để tổ chức, điều hành và phân công nhiệm vụ hợp lý, phát huy sức mạnh từng thành viên trong đội ngũ. Và không thể thiếu đó là sự tin tưởng, đồng thuận của người dân. Khi người dân chủ động đến trạm y tế ngay từ đầu thay vì chờ đến khi bệnh nặng mới đi viện, đó chính là thước đo thực chất nhất cho hiệu quả của y tế cơ sở. Chúng tôi tin rằng, với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và sự ủng hộ của Nhân dân, y tế cơ sở sẽ ngày càng xứng đáng với vai trò tuyến đầu trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Gần dân hơn, người dân mạnh khỏe hơn
PV: Thưa bà, khi nghe thông tin về mô hình trạm y tế cơ sở mới sắp được triển khai, bà và bà con trong thôn cảm nhận như thế nào và mong đợi điều gì? Bà Cao Thị Diệp: Tôi năm nay đã 65 tuổi rồi. Nghe cán bộ về thôn tuyên truyền, nói rằng Trạm Y tế xã Hồi Xuân tới đây sẽ được đầu tư thêm máy móc hiện đại, có thêm bác sĩ, y tá về công tác, tôi mừng lắm. Mừng vì từ nay người già chúng tôi không phải đi xa, chúng tôi được khám bệnh gần nhà, được phát hiện bệnh sớm, được cấp thuốc về uống, nhiều trường hợp còn được khám miễn phí – như vậy thì không lo nặng gánh chi phí nữa. Con cháu trong thôn nhỏ tuổi mà ốm đau, trái gió trở trời cũng chỉ cần ra trạm, không phải lặn lội lên tuyến trên ngồi đợi cả buổi mới được khám. Các cháu cũng sẽ được tiêm phòng vắc-xin đầy đủ, đúng lịch hơn. Điều tôi mừng nhất là trạm y tế ở gần dân hơn. Gần rồi thì bà con không còn ngại đi nữa, không chờ đến lúc bệnh nặng mới chịu ra khám. Chủ động khám sức khỏe định kỳ, phát hiện bệnh sớm, điều trị sớm – như vậy mới thực sự có ích. Tôi già rồi, chỉ mong được khỏe mạnh, sống vui bên con cháu. Bà con trong thôn cũng vậy, ai cũng mong được sống lâu, sống khỏe. Có trạm y tế tốt ngay tại xã, đó là điều bà con chúng tôi mong lắm từ lâu rồi. |
Bá Phượng - Ngọc Huấn (thực hiện)
{name} - {time}
-
2026-05-10 07:51:00Khi niềm tin người tiêu dùng bị thử thách!
-
2026-05-10 06:17:00Ngày này năm xưa (10/5): Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu viết Di chúc để lại cho toàn Đảng và toàn dân ta
-
2026-05-09 19:00:00Chanh vàng Mỹ - hướng đi mới cho nông dân Cẩm Tân






![[Thanh Hóa xưa và nay] Đền Bà Triệu: Dấu ấn linh thiêng trong dòng chảy thời gian](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2618/280d1104021t1799l1-screenshot-37.webp)


