(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 26/2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Bá Thước đang tiếp tục củng cố hồ sơ để truy tố 2 đối tượng chuyên mua bán, tàng trữ, vận chuyển động vật hoang dã trái phép.

Tin liên quan

Đọc nhiều

2 đối tượng mua bán, tàng trữ số lượng lớn động vật hoang dã sa lưới pháp luật

Ngày 26/2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Bá Thước đang tiếp tục củng cố hồ sơ để truy tố 2 đối tượng chuyên mua bán, tàng trữ, vận chuyển động vật hoang dã trái phép.

Đối tượng Trương Văn Lý. (ảnh Đình Hợp)

Cổng thông tin điện tử Công an Thanh Hóa thông tin, qua công tác điều tra xác minh và lập án đấu tranh, Công an huyện Bá Thước đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Bá Thước tiến hành kiểm tra nơi ở của Trương Văn Lý (sinh năm 1970), ở thôn Khiêng, xã Hạ Trung, huyện Bá Thước. Lực lượng chức năng đã phát hiện trong tủ bảo ôn của gia đình có nhiều cá thể động vật quý hiếm gồm: 1 cá thể Cu li và 16 cá thể Cầy sọc mũi.

Nhiều loại động vật hoang dã, quý hiếm được các đối tượng bảo quản sẵn trong tủ bảo ôn. (ảnh Đình Hợp)

Mở rộng điều tra, Công an và Hạt Kiểm lâm huyện Bá Thước đã kiểm tra và phát hiện thu giữ tại nhà Trương Văn Tý (sinh năm 1970), cùng ở thôn Khiêng, xã Hạ Trung 2 cá thể Mèo gấm; 8 cá thể Cầy bay; 13 cá thể Cầy hôi và 9 cá thể Cầy cun.

Đây đều là những động vật hoang dã quý hiếm, trong đó có cả cá thể thuộc nhóm động vật hoang dã quý hiếm, nguy cấp cần được bảo vệ.

Đ.T


Đ.T

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]