(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 16/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên mức án đối với 5 bị cáo là cựu cán bộ Thanh tra tỉnh và 3 giám đốc doanh nghiệp, về tội “nhận hối lộ”, “đưa hối lộ” và trốn thuế.

Tin liên quan

Đọc nhiều

5 cựu thanh tra nhận hối lộ lĩnh án tù

Ngày 16/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên mức án đối với 5 bị cáo là cựu cán bộ Thanh tra tỉnh và 3 giám đốc doanh nghiệp, về tội “nhận hối lộ”, “đưa hối lộ” và trốn thuế.

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Mạnh Hà (trưởng đoàn thanh tra) 40 tháng tù giam; Nguyễn Thị Cúc (phó đoàn thanh tra) 34 tháng tù giam; Nguyễn Hưng và Dương Văn Bằng (thành viên đoàn thanh tra) cùng 28 tháng tù giam; Nguyễn Quý Diễn (thành viên đoàn thanh tra) 24 tháng tù giam.

Về tội “Đưa hối lộ”, Trần Ngọc Tài - Giám đốc Công ty Cường Quý bị tuyên phạt 24 tháng tù; Nguyễn Cao Châu, 6 tháng tù giam; Nguyễn Gia Hải - Giám đốc Doanh nghiệp Hải Lam, 9 tháng tù và thêm 12 tháng tù về tội “Trốn thuế”, tổng hình phạt Hải phải nhận là 21 tháng tù giam.

Trước đó, qua tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, vào khoảng 15h ngày 18/4/2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã xác minh và bắt quả tang thành viên đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh khi người này đang nhận tiền của đối tượng bị thanh tra trên địa bàn huyện Thiệu Hóa. Đến ngày 23/4/2019, Cơ quan An ninh điều tra thực hiện lệnh tạm giữ hình sự với 5 thành viên đoàn thanh tra tỉnh Thanh Hóa. 3 ngày sau, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án về tội “Nhận hối lộ”, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với 5 cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa.Đồng thời lần lượt bắt giữ 3 giám đốc doanh nghiệp trên để điều tra tội “Đưa hối lộ”.

PV


PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]