(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 2/4, thông tin từ tổ công tác của Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong các ngày từ 26/3 đến 1/4/2019 đơn vị đã liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng có lệnh truy nã tại các tỉnh phía Nam gồm: Trương Thị Thạo (SN 1962), ở xã Yên Phú, huyện Yên Định, bị truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và Nguyễn Văn Hiếu (SN 1998), ở xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa bị truy nã về tội giết người.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bắt giữ 2 đối tượng có lệnh truy nã

Sáng 2/4, thông tin từ tổ công tác của Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong các ngày từ 26/3 đến 1/4/2019 đơn vị đã liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng có lệnh truy nã tại các tỉnh phía Nam gồm: Trương Thị Thạo (SN 1962), ở xã Yên Phú, huyện Yên Định, bị truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và Nguyễn Văn Hiếu (SN 1998), ở xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa bị truy nã về tội giết người.

Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu tại cơ quan điều tra (ảnh do Công an cung cấp).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, năm 2015, Trương Thị Thạo lợi dụng chức vụ là Tổ trưởng Tổ vay vốn của Hội Nông dân xã Yên Phú, huyện Yên Định, đã thu gần 1 tỷ đồng tiền vay vốn ngân hàng của nhiều người trên địa bàn xã Yên Phú sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Còn Nguyễn Văn Hiếu đã cùng đồng bọn gây ra vụ án giết người xảy ra vào tháng 1/2016 tại xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện cả 2 đối tượng Trương Thị Thạo và Nguyễn Văn Hiếu đã được di lý về Thanh Hóa để phục vụ cho công tác điều tra, xử lý.

N.Đ


N.Đ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]