(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Trong lúc tuần tra, kiểm soát, tổ tuần tra KSGT - thuộc đội CSGT số 3, Công an Thanh Hóa đã kiểm tra phát hiện trên xe tải BKS 29C - 741.81 đang chạy hướng Bắc - Nam chở theo 260 kg nội tạng động vật, không rõ nguồn gốc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bắt giữ 2 xe ô tô chở nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

(VH&ĐS) Trong lúc tuần tra, kiểm soát, tổ tuần tra KSGT - thuộc đội CSGT số 3, Công an Thanh Hóa đã kiểm tra phát hiện trên xe tải BKS 29C - 741.81 đang chạy hướng Bắc - Nam chở theo 260 kg nội tạng động vật, không rõ nguồn gốc.

Theo đó, sáng 8/2, tại km 515, đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy, tổ tuần tra KSGT - thuộc đội CSGT số 3, Công an Thanh Hóa đã kiểm tra phát hiện trên xe tải BKS 29C - 741.81 đang chạy hướng Bắc - Nam, do ông Đỗ Văn Tự (SN 1961, ở Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển chở theo 260 kg nội tạng động vật, không rõ nguồn gốc.

Hình ảnh chiếc xe chở theo 260 kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT khi lực lượng chức năng yêu cầu, chủ phương tiện đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Cùng ngày, lực lượng CSGT đường mòn Hồ Chí Minh tiếp tục phát hiện xe tải mang BKS 29C - 223.55 chở 110 kg nội tạng động vật không có giấy tờ hợp lệ.

Hiện, đơn vị đội CSGT đã bàn giao phương tiện và số hàng trên cho đội Quản lý thị trường số 12, Chi cục Quản lý thị trường xử lý theo thẩm quyền.

Đình Giang



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]