(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Trong lúc tuần tra kiểm soát giao thông, lực lượng chức năng thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an tỉnh đã phát hiện xe ô tô khách chở 50 kg thuốc nổ, 30 kíp nổ, 3 kg dây cháy chậm đang trên đường đi tiêu thụ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bắt vụ vận chuyển 50 kg thuốc nổ

(VH&ĐS) Trong lúc tuần tra kiểm soát giao thông, lực lượng chức năng thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an tỉnh đã phát hiện xe ô tô khách chở 50 kg thuốc nổ, 30 kíp nổ, 3 kg dây cháy chậm đang trên đường đi tiêu thụ.

Số kíp nổ và dây cháy chậm bị tịch thu.

Theo đó, ngày 23/1, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông tại Km32 QL47 thuộc xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tổ công tác Phòng CSGT Thanh Hoá do Thượng uý Trịnh Đạt Dũng làm tổ trưởng đã phát hiện xe ô tô khách BKS 36B-02070 vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Tổ công tác đã cho dừng phương tiện và tiến hành kiểm tra. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe vận chuyển một thùng các-tông bên trong có 50 kg thuốc nổ, 30 kíp nổ, 3kg dây cháy chậm không có giấy tờ hợp pháp.

Lái xe điều khiển phương tiện là anh Trịnh Huy Hiếu, sinh năm 1983 ở Phố Giắt, thị trấn Triệu Sơn khai nhận chở thuê cho một người gửi lên xe từ Ngã ba Đông Anh, Đông Sơn lên phố Giắt, Triệu Sơn.

Tổ công tác đã bàn giao phương tiện, tang vật cho Công an huyện Đông Sơn để điều tra giải quyết theo quy định.

Minh Lý



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]